Học đường

Cậu học sinh đội mưa dọn rác ở cống nước trên đường đi học về được biểu dương, khen thưởng trước toàn trường

Sơn Ca
Chia sẻ

Trước toàn trường, bà Phan Thị Ngọc Mai - Hiệu trưởng trường THPT Long An đã tuyên dương em Đạt, đồng thời, nêu cao tấm gương của em Đạt để nhắc nhở các học sinh khác cần có ý thức tự giác trong việc bảo vệ môi trường.

Ngày 22/6, Ban giám hiệu trường THCS Long An (xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1 về hành động đẹp, móc rác tắc khỏi miệng cống lúc trời mưa.

Cậu học sinh đội mưa dọn rác ở cống nước trên đường đi học về được biểu dương, khen thưởng trước toàn trường Ảnh 1
Em Phạm Trọng Đạt được nhà trường tuyên dương và khen thưởng sau hành động nhặt rác trên đường đi học về. Ảnh: báo Tiền Phong

Trước toàn trường, bà Phan Thị Ngọc Mai - Hiệu trưởng trường THPT Long An đã tuyên dương em Đạt, đồng thời, nêu cao tấm gương để nhắc nhở các học sinh khác cần có tinh thần bảo vệ môi trường như em Đạt.

Cũng trong buổi sáng hôm nay, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Long Thành cùng một số đơn vị cũng đến Trường THCS Long An biểu dương, khen thưởng hành động đẹp của em Đạt.

Cậu học sinh đội mưa dọn rác ở cống nước trên đường đi học về được biểu dương, khen thưởng trước toàn trường Ảnh 2
Khoảnh khắc cậu bé lớp 6 nhặt rác thông miệng cống thoát nước, “đốn tim” dân mạng

Trước đó, một đoạn clip được cắt ra từ camera an ninh của một gia đình tại đường D2, khu tái định cư Thái Lạc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo đoạn clip ghi lại, dù trời đang đổ mưa nhưng khi thấy cống nước có nhiều rác, cậu bé đã quyết định dừng xe đạp lại và dùng tay dọn rác quanh cống nước ấy.

Hiệu trưởng trường THCS Long An - cô Ngọc Mai cho hay, Đạt ở lớp có học lực trung bình nhưng khi có các hoạt động về môi trường, Đạt tham gia rất nhiệt tình. Đạt hay giúp đỡ bạn bè, không bao giờ nề hà việc khó dễ. Về hoàn ảnh gia đình, bố mẹ ly hôn nên em sống với bà từ nhỏ.

Sau khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi, nhiều thầy cô giáo trong trường đã gặp và động viên nam sinh. Cô Mai cho hay, tuy việc nhặt rác của em Đạt là hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn, chính vì vậy, nhà trường mong các em được khuyến khích, động viên khi làm việc tốt.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất