Học đường

Hiệu trưởng nói gì về ồn ào liên quan đến 300 sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào TP.HCM chống dịch?

Khải Anh
Chia sẻ

Theo bà Diệu Hằng, hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, mục tiêu cao nhất của các sinh viên bây giờ là tập trung cho nhiệm vụ dập dịch tại TP.HCM.

Vừa qua, sự việc 300 sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã vấp phải những chỉ trích về thái độ làm việc đã gây xôn xao dư luận. Cụ thể, một vài tài khoản Facebook đã đăng tải nội dung "than phiền" khi những sinh viên Y khoa này làm việc không đúng giờ giấc, chê đồ bảo hộ không an toàn và để cho nhiều người dân tại quận Gò Vấp TP.HCM phải chờ đợi...

Trước những luồng ý kiến trái chiều, mới đây, TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng - hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã có trao đổi với Tuổi Trẻ Online. Bà Hằng nhấn mạnh đoàn triển khai nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại TP.HCM theo sự phân công của Bộ Y tế, dựa trên tinh thần xung kích của sinh viên và cán bộ.

"Trước những ý kiến trái chiều trên mạng, bản thân tôi đã quán triệt đến đoàn cần tập trung cao nhất cho nhiệm vụ dập dịch, không nên tham gia vào những ý kiến hay bình luận trên mạng, bởi mục tiêu của đoàn là hỗ trợ tốt nhất có thể cho TP.HCM dập dịch trong thời gian sớm nhất", bà Hằng chia sẻ.

Được biết, nhiều sinh viên trong đoàn từ Hải Dương đến TP.HCM lần này đã tham gia chống dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh... trước đó.

Vào ngày 30/6, trường cũng đã tổ chức lễ ra quân cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà tình nguyện lên đường chi viện cho TP.HCM chống dịch Covid-19. Hiện tại, đoàn có tổng cộng 319 cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất