Học đường

Sự khắc nghiệt đến đáng sợ bên trong những ngôi trường Nghệ thuật tại Trung Quốc

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Để theo đuổi đam mê, sinh viên các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc đã phải trải qua một quy trình đào tạo vô cùng khắc nghiệt, khó khăn.

Bên cạnh những ngôi trường đào tạo văn hóa với đầu vào khắc nghiệt nhất thế giới, những ngôi trường chuyên về nghệ thuật tại Trung Quốc cũng “đáng sợ” không kém với quy trình đào tạo đầy hà khắc.

Sinh viên tại các ngôi trường này phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt. Họ không chỉ phải học văn hóa, học kiến thức cơ bản liên quan đến ngành nghề mà còn phải học cách trở thành những nghệ sĩ tương lai. Mỗi khoa, mỗi ngành sẽ có những phương thức đào tạo khác nhau nhưng tất cả chúng đều là nỗi ám ảnh đối với sinh viên.

Hàng ngày, sau khi lên lớp học văn hóa, họ sẽ phải tham gia những lớp học nghệ thuật đầy khó khăn.

Các nữ sinh phải tự ép bản thân, thực hiện rất nhiều động tác khó để có một thân hình đúng chuẩn.

Học viện Hý kịch TƯ, Đại học Nghệ thuật Vân Nam, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh… là những ngôi trường hàng đầu về đào tạo nghệ thuật ở Trung Quốc.

Các lớp học múa luôn là nơi khốc liệt nhất, họ bị ép đủ kiểu để học các động tác khó.

Nỗi đau cơ thể không thấm vào đâu so với nỗi sợ tinh thần mà họ phải chịu đựng. Tuy nhiên ai cũng phải “cắn răng” vì một tương lai nổi tiếng.

Các sinh viên được hướng dẫn để có dáng đứng chuẩn

Họ thậm chí phải bọc nilon quanh người để ép cân.

Không đủ cân nặng quy định, họ sẽ phải chịu những hình phạt đến từ nhà trường.

Dáng đứng chuẩn sao cho tờ giấy không bị rơi.

Tuy nhiên, vì đam mê, họ sẵn sàng chấp nhận tất cả.

Ai cũng cố gắng, miệt mài học tập và tập luyện để hi vọng tương lai được nổi tiếng, được đổi đời.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất