Học đường

Đưa giấy mời họp phụ huynh, giáo viên tinh tế kèm theo lời nhắn gửi khiến ai nấy cũng xuýt xoa

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Sợ nhiều phụ huynh sẽ vắng mặt trong buổi gặp quan trọng giữa năm, thế nên giáo viên này đã khéo léo nhắn nhẹ một câu khiến ai cũng phải suy ngẫm.

Họp phụ huynh học sinh luôn là một phần quan trọng không thể thiếu trong quãng đời cắp sách đến trường của mỗi người, thế nhưng nhiều bậc cha mẹ vì một số lý do nào đó vẫn vắng mặt trong buổi họp này. Và để tránh tình trạng này xảy đến, một giáo viên đến từ Lạng Sơn đã nghĩ ra cách vô cùng sáng tạo.

Cụ thể thay vì đưa tờ giấy mời thông báo thời gian, địa điểm họp phụ huynh học sinh như nhiều người vẫn thường hay thấy thì giáo viên này còn khéo léo lồng thêm vào thư mời dòng chữ với nội dung “Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ” bên dưới góc trái.

Đưa giấy mời họp phụ huynh, giáo viên tinh tế kèm theo lời nhắn gửi khiến ai nấy cũng xuýt xoa Ảnh 1

Không chỉ đơn thuần là dòng chữ chỉ để cho vui mà hơn lúc nào hết, đây còn là dòng nhắc kéo đầy ngụ ý mà giáo viên muốn gửi gắm đến những người làm cha, làm mẹ. Họp phụ huynh học sinh là một hoạt động thường niên và mang ý nghĩa quan trọng đối với quá trình học tập trong suốt một năm dài.

Không chỉ thông báo tình hình học tập của học sinh trên lớp mà họp phụ huynh học sinh còn gắn kết mối quan hệ giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh. 

Mặt khác, việc xuất hiện tại các buổi họp cũng cho thấy rằng những bố mẹ luôn quan tâm, theo dõi đến quá trình học tập của con em mình thay vì bỏ lơ, mặc cho sự quản lý của giáo viên chủ nhiệm hay gia đình…

Hình ảnh ghi lại tờ thư mời kèm dòng chữ ngắn gọn, súc tích nhưng đầy ý nghĩa này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những phụ huynh có con em đang trong độ tuổi cắp sách đến trường.

Ai ai cũng đều tấm tắc khen ngợi trước sự tinh tế từ giáo viên chủ nhiệm trong việc mời phụ huynh học sinh đến tham dự buổi họp quan trọng này. Số khác cũng nêu lên quan điểm của mình trước thực trạng ngày càng có nhiều phụ huynh bỏ mặc con cái, không quan tâm đến việc học của con em mình.

- “Cô giáo này khéo léo thật, nói một câu thôi mà khiến bao phụ huynh phải suy nghĩ”.

- “Thấy xong dòng chữ này thì phụ huynh nào có vô tâm đến mấy cũng phải suy ngẫm lại và tham dự họp phụ huynh thôi”.

- “Mình may mắn hơn nhiều bạn khi bố mẹ mình dù có bận bịu đến cách mấy thì không hề bỏ qua bất cứ buổi họp phụ huynh nào trong 12 năm đến trường của mình”.

- “Sao xã hội ngày càng phát triển thì dường như phụ huynh càng vô tâm với con trẻ thế nhỉ, ngày xưa dù có thế nào cũng kéo nhau đi họp phụ huynh, thậm chí là đến ngày họp thì cả xóm kéo nhau đi y như xem hội. Còn bây giờ thì không bao giờ mà phụ huynh đi họp đông đủ cả!”.

- “Nhiều phụ huynh nhiều cuộc ăn uống, vui chơi thậm chí nhậu nhẹt có xa xôi đến mấy cũng đến được, còn chỉ có một buổi họp thôi cũng đùn đẩy cho nhau, chẳng ai chịu đi dự”.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất