Học đường

Đôi bạn thân 10 năm cõng nhau đến trường với điểm thi tốt nghiệp THPT cao ngất ngưỡng được khen thưởng

Phương Linh
Chia sẻ

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa qua, Ngô Văn Hiếu thi khối B với số điểm 28,15 (Toán: 9,40; Hóa: 9,75; Sinh: 9,0). Còn Nguyễn Tất Minh, cậu học sinh bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ cũng đã xuất sắc khi đạt số điểm 28,10 khối A (Toán: 9,60; Lý: 9,25; Hóa: 9,25).

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 vừa, hình ảnh 2 cậu học trò cõng nhau đến điểm thi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. 

Qua tìm hiểu, 2 nam sinh này là Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu (Học sinh lớp 12A6, trường THPT Triệu Sơn 5, cùng ngụ thôn 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Cả 2 là những người bạn thân thiết từ bé với nhau. Thậm chí, tình bạn của hai nam sinh Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh vẫn được người dân địa phương, thầy cô và bạn bè thán phục và được ví như câu truyện cổ tích giữa đời thường. 

Tại kỳ thi năm nay, cả hai đã khiến nhiều người bất ngờ khi vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh nhất định để đạt được những điểm số đáng ngưỡng mộ.

Cụ thể, nam sinh Nguyễn Tất Minh đạt tổng điểm 28,1 với 3 môn khối A (Toán, Lý, Hóa), riêng về phần Ngô Văn Hiếu, 10X đạt tổng điểm 28,15 với 3 môn khối B (Toán, Hóa, Sinh).

Đôi bạn thân 10 năm cõng nhau đến trường với điểm thi tốt nghiệp THPT cao ngất ngưỡng được khen thưởng Ảnh 1

Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh. Trải qua nhiều năm liền cố gắng học tập, tại kỳ thi năm nay, Tất Minh đăng ký xét tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, còn Văn Hiếu thì đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Y Hà Nội.

Liên quan đến câu chuyện nói trên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc tặng Bằng khen cho 2 nam sinh này. 

Đôi bạn thân 10 năm cõng nhau đến trường với điểm thi tốt nghiệp THPT cao ngất ngưỡng được khen thưởng Ảnh 2
Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Thanh Hóa cho 2 nam sinh Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu. 

Theo đó, tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho mỗi em 5.000.000 đồng cho em Nguyễn Tất Minh và em Ngô Văn Hiếu, học sinh lớp 12, trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập.

Trước đó, khi chia sẻ về nguyện vọng của mình, Tất Minh mơ ước sẽ thi đậu vào Khoa công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong khi đó, với mơ ước sẽ trở thành bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cứu người, Văn Hiếu quyết tâm thi đậu vào Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất