Học đường

Đề Văn về cách sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ khiến học sinh 'toát mồ hôi'

Nhật Minh
Chia sẻ

Có lẽ sau khi đọc qua đề Văn này thì nhiều cô cậu học trò sẽ thấy được bóng dáng của mình đâu đó trong này...

Văn học luôn là một phần không thể thiếu của cuộc sống, chỉnh bởi thế nên ngay từ cấp học nhỏ nhất là thì môn học này đã xuất hiện trong chương trình giảng dạy. Tuy nhiên theo thời gian cộng với sự phát triển của xã hội đã khiến cho tiếng Việt dần bị bóp méo, chỉnh sửa.

Ví dụ điển hình nhất cho trường hợp này đó chính là việc sử dụng ngôn ngữ "teen code" của bộ phận nhỏ các cô cậu học trò. Và để giúp giới "nhất quỷ nhì ma" hiểu rõ hơn về điều này thì một giáo viên tại Gia Lai đã quyết định đưa thực trạng này vào đề thi Văn.

Đề Văn về cách sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ khiến học sinh 'toát mồ hôi' Ảnh 1
Một đề Văn mới đây đã "gây sốt" trên mãng xã hội. Ảnh minh họa

Cụ thể trong kỳ thi giữa kỳ 2 của một trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai, phần câu hỏi nghị luận xã hội đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nguyên văn câu hỏi trong đề thi này như sau:

"Đọc được tin nhắn của con gái đang học lớp 11 gửi một người bạn cùng trường, chị T.T.N.L. (phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) "choáng" với cả nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tin nhắn con gái chị viết có nội dung như sau: "t  a lại nói vs e nt. A có bik là em pùn lắm k? We nên nghĩ l nhg j đã làm. We đã có 1 tg iu nhao r đẹp, jờ * lại nói vs nhao nhg lời k vui?" (Tại sao anh lại nói với em như thế. Anh có biết là em buồn lắm không? Chúng ta nên nghĩ lại những gì đã làm. Chúng ta đã có một thời gian yêu nhau rất đẹp, giờ sao lại nói với nhau những lời không vui?)".

Yêu cầu của đề bài được đưa ra là nói lên suy nghĩ của người viết về hiện tượng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt lệch chuẩn của giới trẻ hiện nay.

Đề Văn về cách sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ khiến học sinh 'toát mồ hôi' Ảnh 2
Đề thi Văn về việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay khiến mạng xã hội dậy sóng. Nguồn: Group Trường Người Ta

Bên dưới bài đăng, nhiều người dùng cũng tỏ ra ngán ngẩm trước thực trạng này, đồng thời nhận xét rằng không chỉ riêng gì một bộ phận học sinh mà ngay cả người lớn, nhiều lúc cũng thường sử dụng các từ/cụm từ viết tắt, gây ảnh hưởng đến tiếng Việt.

- "Mới đọc qua tưởng đâu ngôn ngữ của đất nước nào, đọc một hồi mới biết là tiếng Việt nhưng đã bị 'teen code'".

- "Cứ sử dụng ngôn ngữ thế này thì bảo sao mà giới trẻ giỏi tiếng Việt được cơ chứ".

Bên cạnh đó, đông đảo học sinh cũng hài hước để lại nhận xét của mình. Người thì bảo đề hay như khó, người thì cũng bảo không biết giải thích gì thêm để giáo viện hiểu khi chính mình cũng đang sử dụng ngôn ngữ "teen code" này.

- "Đề hay đấy nhưng hơi khó, mình sợ nhất là không đủ thời gian để viết thôi chứ vấn đề này đã khá gần gũi rồi".

- "Em phải trình bày sao đây khi mà chính em cũng đang nhắn như thế hằng ngày".

- "Đề vậy hay nè, chứ viết về các tác phẩm văn học thơ văn toàn viết theo cảm nghĩ của giáo viên".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất