Học đường

Bị học sinh cho rằng mình nói to, phản ứng bất ngờ của cô giáo Minh Thu gây tranh cãi kịch liệt

Linh Chi
Chia sẻ

Cô Minh Thu trợn mắt, lớn tiếng hơn và nhấn mạnh: "Các bạn cứ hỏi tại sao tôi nói to thế. Tôi đang cố nhỏ volume lại rồi. To đâu mà to".

Thời gian qua, cô giáo Vật lý Minh Thu vẫn đang là cái tên "nóng hổi", thu hút lượng người theo dõi "khủng" trên các trang mạng xã hội cùng loạt bình luận không ngớt trên livestream lúc nửa đêm. 

Liên tục gây "bão" sau mỗi lần livestream, nhất cử nhất động của cô Minh Thu đều được dân tình đặc biệt quan tâm. Dân tình liên tục soi ra loạt lỗi của cô giáo trẻ này từ việc gửi sai công thức, đến việc phát âm tiếng Anh sai, và mới đây nhất là thường xuyên đáp trả gay gắt ý kiến của học sinh. 

Trong một video mới đây được chia sẻ, cô Minh Thu đã to tiếng với một học sinh khi bạn này ý kiến rằng giọng của cô quá to, có thể gây khó chịu cho người nghe. 

Đáp lại, cô Minh Thu liền trợn mắt, thậm chí còn lớn tiếng hơn và nhấn mạnh từng chữ: "Các bạn cứ hỏi tại sao tôi nói to thế. Tôi đang cố nhỏ volume lại rồi. To đâu mà to".

Phản ứng này của nữ giáo viên Vật lý khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây chỉ là lời góp ý nhỏ và lịch sự với mong muốn livestream sẽ tốt hơn, cô Minh Thu không nhất thiết phải đáp gay gắt như vậy. 

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, cô chỉ đang đùa một chút và không cần phải tranh cãi quá căng thẳng. 

Chưa hết, dân tình còn chỉ ra rằng, thời gian gần đây, cô Minh Thu thường xuyên thực hiện những thử khách khó hiểu như: "thách cô không nói cụm từ: Cô bị làm sao ý", "thách cô không bặm môi suốt livestream",...

Cộng đồng mạng cho rằng, những thử thách có phần vô bổ này khiến buổi livestream dạy học bị loãng và nhạt đi nhiều

Thử thách "Cô vừa live vừa đi ngủ đi"

Một thử thách khó hiểu khác của cô Minh Thu

Những đoạn clip tham gia thử thách của nữ giáo viên này đăng tải cũng nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Video

TikTok

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất