Học đường

Bộ GD&ĐT sẽ lọc ảo tuyển sinh đến ngày 4/10

Phương Linh
Chia sẻ

Từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 4/10, phần mềm tuyển sinh của Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành quy trình xét tuyển, lọc ảo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Từ ngày 2 đến 4/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đại học chạy hệ thống lọc ảo để các trường có thể công bố điểm chuẩn chậm nhất ngày 5/10.

Phần mềm lọc ảo quốc gia sẽ thực hiện quy trình lọc ảo 6 lần. Trong đó, các trường trong nhóm lọc ảo phía Nam (khoảng 90 trường) và nhóm lọc ảo phía Bắc (khoảng 60 trường) sẽ thực hiện thêm quy trình lọc ảo trong nhóm.

Bộ GD&ĐT sẽ lọc ảo tuyển sinh đến ngày 4/10 Ảnh 1
Bộ GD&ĐT sẽ lọc ảo tuyển sinh đến 17h ngày 4/10. Ảnh minh họa

Sau khi kết thúc lọc ảo, kết quả sẽ được gửi về hệ thống của Bộ GD-ĐT. Sau đó, Bộ GD-ĐT sẽ chuyển dữ liệu lại cho nhóm và cho các trường trong nhóm để trên cơ sở đó các trường xác định điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) và công bố.   

Dự kiến, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 5/10. Như năm ngoái, một số trường công bố trước hạn một ngày, tức ngày 4/10. 

Trước 17h ngày 14/10, các trường phải cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học lên cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 15/10, các trường xét tuyển bổ sung.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất