Học đường

Bảng điểm toàn điểm 9 và 10 nhưng thứ hạng đứng trong lớp còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Mặc dù sở hữu những con điểm vạn người mê, thế nhưng thứ hạng của nam sinh lại là điều khiến không ít người thắc mắc và thay nhau chỉ ra nguyên nhân.

Tuổi học trò, mấy ai mà không mơ ước cho mình được những con điểm cao trong quá trình học tập để khoe với bố mẹ, gia đình. Mặt khác cũng giúp “làm đẹp” bảng điểm để có thể xét tuyển về sau. Thế nhưng cũng có một số trường hợp khiến cư dân mạng thắc mắc dù đạt điểm những điểm số vạn người mê.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội chuyên về học đường đã bất ngờ lan truyền một bảng điểm có thể nói là tuyệt đẹp. Cụ thể trong 12/13 môn xét kết quả bằng điểm số, chủ nhân của bảng điểm này đều đạt trên 9.5, duy chỉ có môn Văn là 9.4.

Bên cạnh đó, điểm số trên lớp ở các bài kiểm tra, thi học kỳ của học sinh này cũng toàn 9 và 10 khiến bất kỳ một cô cậu học sinh này cũng phải ghen tị. Ngay cả những môn khó như Tiếng Anh hay Vật lý cũng không thể làm khó được học sinh. Thế nhưng điều bất ngờ nhất lại nằm ở thứ hạng chứ không phải là những điểm số đã nêu kể trên.

Bảng điểm toàn điểm 9 và 10 nhưng thứ hạng đứng trong lớp còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn Ảnh 1
Bảng điểm khiến nhiều học sinh mơ ước đang khiến cư dân mạng "dậy sóng"

Cụ thể, bạn học sinh này đạt điểm trung bình học kỳ là 9,8 - mức điểm gần như là tuyệt đối, đồng thời chỉ vắng học đúng 2 buổi có phép, thế nhưng đến cuối cùng, người này lại chỉ xếp hạng thứ 5 trên lớp, tức là vẫn còn thua 4 học sinh khác.

Nhiều cư dân mạng suy luận rằng, nếu như 9,8 mà xếp ở vị trí thứ 5 thì những học sinh khác tức phải bằng hoặc cao hơn điểm số trung bình này. Vậy có chăng đây là lớp chọn hay xuất sắc của trường chăng? Và những học sinh còn lại có khi nào là 9,9 hay 10 trung bình không?

- “Nhìn bảng điểm mà ao ước có được”.

- “Phải chi hồi lần mình học giỏi như thế này thì hay biết mấy”.

- “9,8 mà xếp ở vị trí thứ 5, khó tin thật đấy chứ!”.

- “Chắc đây là lớp chọn xuất sắc của trường rồi, chứ hồi xưa mình học cao nhất cũng 9,0 rồi chứ không cao như bây giờ đâu”.

- “Theo mình là bây giờ giáo viên có phần cho điểm thoáng hơn với chương trình học bây giờ cũng một phần ít hơn, đơn giản hơn khi xưa nên mới có điểm số cỡ này”.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất