Học đường

2 nữ sinh viên sở hữu chiều cao 'khủng' lọt vào vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Hoàng Anh
Chia sẻ

Trong 60 thí sinh được chọn vào vòng bán kết, có 2 thí sinh, đồng thời là sinh viên của 2 trường đại học sở hữu chiều cao cực ấn tượng, đó là Vũ Mỹ Ngân (sinh viên Học viện Tài chính) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh viên ĐH Quốc gia TP HCM).

Sau hơn 1/3 chặng đường, 60 gương mặt xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam 2020 đang tiếp tục gấp rút chuẩn bị cho đêm bán kết sắp tới.

Trong 60 thí sinh được chọn vào vòng bán kết, có 2 thí sinh là sinh viên của 2 trường đại học sở hữu chiều cao cực ấn tượng, đó chính là Vũ Mỹ Ngân (sinh viên Học viện Tài chính) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh viên ĐH Quốc gia TP HCM). 

Vũ Mỹ Ngân - sinh viên Học viện Tài chính

Vũ Mỹ Ngân (sinh năm 1999, đến từ Quảng Ninh) là thí sinh có chiều cao nổi bật nhất ở vòng sơ khảo khu vực miền Bắc. Cô cao 1,81 m, số đo ba vòng 79-67-94. 

Nữ sinh Học viện Tài chính chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự tin và coi chiều cao là một lợi thế của mình ở cuộc thi hoa hậu. Khi được gọi tên vào vòng bán kết, tôi rất hạnh phúc”.

Nữ sinh 21 tuổi tâm sự cô có một chút kinh nghiệm làm mẫu, tạo dáng trước ống kính, nên không quá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, cô cần cải thiện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, thuyết trình trước đám đông.

Chia sẻ với Vietnamnet, Mỹ Ngân thổ lộ, mục tiêu của cô bạn là lọt vào Top 10 của cuộc thi năm nay.

 "Đặt ra một mục tiêu cụ thể là vậy nhưng không có nghĩa tôi sẽ gò bó, ép buộc bản thân mình trong một giới hạn. Bởi điều quan trọng nhất là sự trưởng thành và niềm vui khi bản thân đã cố gắng cho điều mình đam mê", người đẹp chia sẻ.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2001, đến từ Cần Thơ) với số đo 1,84 m, cô cũng là một trong những ứng viên có chiều cao ấn tượng nhất của các mùa Hoa hậu Việt Nam. 

Tâm sự với Zing.vn, Bảo Ngọc nói: “Mọi chuyện bắt đầu từ chiều cao 1,84 m, con số khiến người xung quanh không khỏi giật mình và cũng là lý do được khuyên ‘Cao quá, đi thi hoa hậu, người mẫu đi’. Khi nghe câu nói này vào thời điểm cấp 3, mình chỉ cười cho qua vì nghĩ rằng không phù hợp. Đến bây giờ, một phần trong mình vẫn nghĩ vậy. Nhưng phần lớn hơn không cho phép bản thân bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào”.

Đến với Hoa hậu Việt Nam, nữ sinh 19 tuổi bộc bạch khi cơ hội đến, cô sẽ cố gắng làm tốt nhất. Cô tin rằng mình được lựa chọn không chỉ bởi chiều cao.

Được biết, năm nay dàn thí sinh năm 2000 “áp đảo” về số lượng khi chiếm gần 2/3 trên tổng số thí sinh lọt vào vòng Bán kết. Mặc dù đều là những tân binh nhưng những gương mặt trẻ ấy cũng không hề kém cạnh đàn chị đi trước về sắc vóc lẫn kỹ năng.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất