Học đường

10 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất TP.HCM: Nhiều trường bứt phá

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Do là năm đầu tiên thực hiện xét tuyển và thay đổi cách tính điểm, điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP.HCM có nhiều bất ngờ.

Ngày 23/8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2021 - 2022. 

Năm nay, điểm xét tuyển vào lớp 10 TP.HCM xét theo học bạ được tính = tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

10 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất TP.HCM: Nhiều trường bứt phá Ảnh 1
Ảnh: VietNamNet

Năm nay, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình) tiếp tục dẫn đầu khi lấy 26,3 điểm nguyện vọng 1, tức mỗi môn xét tuyển trung bình 8,77 điểm.

Một số trường đã có điểm chuẩn vươn lên mạnh mẽ và đứng vào nhóm có điểm chuẩn cao nhất thành phố.

Trong đó, nổi bật nhất là Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. Thủ Đức (25,9 điểm) và Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn (25,1 điểm) có điểm chuẩn cao hơn cả Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) và THPT Lê Quý Đôn (quận 3) - 2 trường này cùng có điểm chuẩn là 24,4 điểm.

Đặc biệt, năm nay trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) có điểm chuẩn cao thứ 7 trong số 108 trường THPT ở TP.HCM với điểm chuẩn theo 3 nguyện vọng 1 - 2 - 3 là 25,2 – 25,4 – 25,9 điểm và cao hơn một số trường có tiếng ở Quận 1, 3, 5.
 
Ngoài ra, sự bứt phá điểm chuẩn các trường ở huyện Hóc Môn, trong đó có trường THPT Nguyễn Hữu Cầu gây chú ý. Trường này có điểm chuẩn lần lượt 3 nguyện vọng 1 - 2 – 3 là 25,1 – 25,5 – 25,8 điểm. 

Các trường khác ở huyện này như THPT Bà Điểm, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Phạm Văn Sáng, THPT Hồ Thị Bi đều có điểm chuẩn trên 20. 

Top 15 gồm các trường lấy điểm chuẩn từ 24 đến dưới 26 điểm lần lượt từ trên xuống dưới là THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Phú, THPT Mạc Đĩnh Chi...

10 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất TP.HCM: Nhiều trường bứt phá Ảnh 2
Dù thi tuyển hay xét học bạ, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình) vẫn có điểm chuẩn cao nhất thành phố. Ảnh minh họa

Một chuyên viên Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin trên Tuổi Trẻ, mọi năm thi tuyển là tất cả học sinh sẽ làm chung một đề thi do Sở GD-ĐT ra đề. Năm nay, vì dịch bệnh nên sở phải chọn giải pháp tình thế là xét tuyển. Mà đã là tình thế thì không thể làm hài lòng tất cả phụ huynh. 

Chuyên viên trên cho rằng: "Điểm chuẩn cao hay thấp phụ thuộc vào cách đánh giá học sinh của các trường THCS trong khu vực. Mặt bằng điểm số của học sinh lớp 9 khu vực nào cao thì điểm chuẩn vào các trường THPT khu vực đó sẽ cao và ngược lại. 

Và như thế, nếu học sinh ở khu vực này đăng ký xét tuyển tại trường THPT ở khu vực khác thì cũng sẽ phải chấp nhận một trong hai trường hợp. Đó là học sinh ở khu vực có điểm cao hơn đăng ký xét tuyển ở khu vực thấp hơn thì rất lợi thế và ngược lại". 

Có lẽ vì lý do trên mà nhiều học sinh bị rớt khỏi nguyện vọng 1 trong mùa tuyển sinh năm nay. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất