Âm Nhạc

H.O.T: Đẳng cấp thực sự của làn sóng Hallyu thập niên 90

Chia sẻ

Không đợi đến những DBSK, Super Junior, SNSD, thập niên 90 của thế kỷ trước, H.O.T mới là tiên phong của làng nhạc Hàn.

Gần đây, nhóm nhạc H.O.T có thông tin về khả năng tái hợp sau hơn một thập kỷ. Khi nghe về nguồn tin này, những khán giả hâm mộ thế hệ 9X không hề mặn mà như khi nghe SNSD ra album mới hay EXO sắp có liveshow.

Nhưng lật lại hồ sơ vào thập niên 90, không ngoa khi nói rằng, H.O.T chính là ông hoàng làng nhạc Hàn, là anh cả của làn sóng thần tượng với sự hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn châu Á. Thành công của họ là giấc mơ với nhiều thế hệ nhóm nhạc thần tượng.

H.O.T (High-five of Teenagers) ra mắt vào năm 1996 dưới trướng SM Entertainment gồm 5 thành viên điển trai: Moon Hee Jun, Jang Woo Hyuk, Tony An, Kang Ta và Lee Jae Won.

H.O.T (High-five of Teenagers) ra mắt vào năm 1996 dưới trướng SM Entertainment gồm 5 thành viên điển trai: Moon Hee Jun, Jang Woo Hyuk, Tony An, Kang Ta và Lee Jae Won.

Thời của H.O.T, 5 anh chàng với vẻ ngoài lãng tử, vũ đạo gây chú ý với 5 album ra mắt đủ sức tung hoành cả châu Á.

Thời của H.O.T, 5 anh chàng với vẻ ngoài lãng tử, vũ đạo gây chú ý với 5 album ra mắt đủ sức tung hoành cả châu Á.

5 album We Hate All Kinds of Violence, Wolf and Sheep, Resurrection, Iyah!, Outside Castle khi phát hành có tổng lượng bán ra vượt cả 6 triệu bản.

5 album We Hate All Kinds of Violence, Wolf and Sheep, Resurrection, Iyah!, Outside Castle khi phát hành có tổng lượng bán ra vượt cả 6 triệu bản.

Họ đã chiến thắng trong vô số những giải thưởng của KMTV (MTV Hàn Quốc) và nhiều chương trình âm nhạc phổ biến khác của Hàn Quốc. Đặc biệt năm 1998, video clip "Line up" nhận được giải Video clip quốc tế hay nhất từ MTV Mỹ.

Họ đã chiến thắng trong vô số những giải thưởng của KMTV (MTV Hàn Quốc) và nhiều chương trình âm nhạc phổ biến khác của Hàn Quốc. Đặc biệt năm 1998, MV Line up nhận được giải Video clip quốc tế hay nhất từ MTV Mỹ.

Khoảnh khắc xúc động khi nhận giải thưởng. H.O.T lập kỷ lục khi có 1 năm nhận được 9 giải Daesang.

Khoảnh khắc xúc động khi nhận giải thưởng. H.O.T lập kỷ lục khi có 1 năm nhận được 9 giải Daesang.

Vào thời điểm đó, tên tuổi của H.O.T. có thể xem là sáng chói mà không có một vết nhơ. Các thành viên không có dính dàng gì đến thuốc phiện, cảnh sát, trốn nghĩa vụ quân sự.

Vào thời điểm đó, tên tuổi của H.O.T. có thể xem là sáng chói mà không có một vết nhơ. Các thành viên không có dính dàng gì đến thuốc phiện, cảnh sát, trốn nghĩa vụ quân sự.

Tồn tại 5 năm cho đến khi tuyên bố giải tán, H.O.T đã là thương hiệu đỉnh cao của Kpop.

Tồn tại 5 năm cho đến khi tuyên bố giải tán, H.O.T đã là thương hiệu đỉnh cao của Kpop.

Lượng người hâm mộ của H.O.T lên tới 250.000 thành viên không chính thức tại Hàn Quốc và gần triệu người ở Trung Quốc.

Lượng người hâm mộ của H.O.T lên tới 250.000 thành viên không chính thức tại Hàn Quốc và gần triệu người ở Trung Quốc.

H.O.T tiên phong trong trào lưu fan-club sử dụng màu bóng riêng khi cổ vũ.

H.O.T tiên phong trong trào lưu fan-club sử dụng màu bóng riêng khi cổ vũ, rất nhiều sản phẩm ăn theo nhóm nhạc được phát hành rộng rãi.

Các đêm nhạc của nhóm đều kín sân vận động. Theo đánh giá, H.O.T là nhóm nhạc đầu tiên của Hàn Quốc sẵn sàng tổ chức concert tại sân vận động quốc gia Seoul Olympic. Fan của H.O.T rất cuồng nhiệt, họ mua sạch vé chỉ trong 1 tiếng.

Các đêm nhạc của nhóm đều kín sân vận động. Theo đánh giá, H.O.T là nhóm nhạc đầu tiên của Hàn Quốc sẵn sàng tổ chức concert tại sân vận động quốc gia Seoul Olympic. Fan của H.O.T rất cuồng nhiệt, họ mua sạch vé chỉ trong 1 tiếng.

Những hình ảnh mà ngay cả bây giờ, các nhóm nhạc thần tượng ẫn phải ngưỡng mộ.

Những hình ảnh mà ngay cả bây giờ, các nhóm nhạc thần tượng vẫn phải ngưỡng mộ.

Theo Wiki, trong đêm nhạc của H.O.T, ban tổ chức phải huy động 400 xe buýt chỉ phục vụ việc…đưa đón người hâm mộ.

Theo Wiki, trong đêm nhạc của H.O.T, ban tổ chức phải huy động 400 xe buýt chỉ phục vụ việc…đưa đón người hâm mộ.

Thời đó, thậm chí, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã phải đưa ra thông báo học sinh không được bỏ học để nghe nhạc H.O.T.

Thời đó, thậm chí, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã phải đưa ra thông báo học sinh không được bỏ học để nghe nhạc H.O.T.

Giai đoạn thịnh thế của H.O.T, các anh chàng được in dấu tay biểu tượng.

Giai đoạn thịnh thế của H.O.T, các anh chàng được in dấu tay biểu tượng.

Năm 2001, H.O.T bất ngờ tuyên bố tan rã để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Lúc này, không có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng nên sự đổ vỡ của H.O.T trở thành tin sốc với cả làng giải trí châu Á.

Năm 2001, H.O.T bất ngờ tuyên bố tan rã để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Lúc này, không có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng nên sự đổ vỡ của H.O.T trở thành tin sốc với cả làng giải trí châu Á.

Các thành viên của H.O.T tới chung vui cùng ngày xuất ngũ của em út Lee Jae Won vào năm 2011. Đây là lần đầu tiên cả 5 người hội ngộ sau 10 năm tan rã. Hàng nghìn người hâm mộ vẫn trung thành với H.O.T, họ đến từ sớm để được gặp lại 5 hoàng tử Kpop ngày nào.

Các thành viên của H.O.T tới chung vui cùng ngày xuất ngũ của em út Lee Jae Won vào năm 2011. Đây là lần đầu tiên cả 5 người hội ngộ sau 10 năm tan rã. Hàng nghìn người hâm mộ vẫn trung thành với H.O.T, họ đến từ sớm để được gặp lại 5 hoàng tử Kpop ngày nào. Sau khi rời nhóm nhạc, mỗi người chọn con đường phát triển riêng. Nhưng một thực tế phải thừa nhận đó là, họ không thành công như thời còn là một mẩu của H.O.T.

Hình ảnh trên sân khấu mãi còn trong lòng người hâm mộ của H.O.T

Hình ảnh trên sân khấu mãi còn trong lòng người hâm mộ của H.O.T

H.O.T có sức ảnh hưởng lớn đến các thế hệ boyband sau này.

H.O.T có sức ảnh hưởng lớn đến các thế hệ boyband sau này.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất