Những kỷ vật 'thần thánh' chỉ cần nghe tên đã khiến thế hệ 8X, 9X thổn thức

An Nhiên
Chia sẻ

Nếu tuổi thơ của bạn có sự hiện diện của tất cả các món ăn, trò chơi dưới đây thì chúc mừng bạn đã sở hữu một gia tài quý giá mà không gì có thể đánh đổi được!

“Tuổi thơ” chỉ 2 từ thôi mà khiến ai cũng thổn thức. Nhớ ngày nhỏ lúc này cũng mong lớn thật nhanh để đi đây đi đó, kiếm thật nhiều tiền. Nhưng đến khi lớn rồi lại muốn mình bé nhỏ mãi. Hay nếu có một điều ước sẽ mong quay về thời tuổi thơ ấy một lần nữa, chỉ đơn giản được là trẻ con vô lo vô nghĩ, và được nhắng nhít bên đám bạn của mình.Tất cả những ký ức ấy nhớ lại đều khiến chúng ta phát thèm.

Ngày nhỏ ai cũng tự xây dựng cho mình một căn nhà riêng bằng lá chuối, cành cây rồi nô đùa trong đó cả ngày!

Ngày xưa ăn cứ chê chát thế mà vẫn cứ ăn đều đều!

Vòng cườm phải đợi hạt già, chuyển sang màu trắng rồi mới xâu lại thành vòng. Còn hạt chi chi nửa màu đỏ , nửa màu đen nữa. Nhớ thật!

Cành duối đầy quả chín chỉ có ngày xưa mới có chứ bây giờ mấy thứ này xa xỉ rồi!

Ngày bé sợ bạn ăn hết thù lù nên nhổ cả cây đem về luôn!

Nhẫn, đồng hồ, vòng tay, đồng tiền, tóc giả, kèn…. đều ra từ lá dừa. Cơ mà đeo tí ra mồ hôi, ngứa kinh dị!

Không biết có ai bị cù văng vào chân không?

Trò này giờ chỉ thấy trên ảnh thôi!

Nhà cạnh sông, suối là auto biết bơi!

Nấu cả cơm ăn cơ mà!

Ngày xưa kênh mương là bể bơi hịn đó!

Chuẩn rồi!

Ngày xưa sân đất, sân cát, cánh đồng… đều là sân bóng!

Ăn ngọt lại còn thơm!

Quạt mo huyền thoại.

Mẹ mua đôi giép 5-6.000 nghìn mà đi đổi được que kem 200 đồng, lãi thật!

Ăn đen cả miệng!

Trưa nắng chang chang, trốn bố mẹ đi đá cỏ gà!

Sách giáo khoa phiên bản “đồ cổ”!

Giờ nhiều người sợ bọ xít chứ xưa nó là đặc sản đó!

Bóng này đã sang, mỗi lần nó xì hơi thì đá muốn gãy chân!

Kênh, mương là bể bơi hạng sang. Hết mò cua bắt ốc lại tắm!

Cây mâm xôi ăn từ thân đến quả!

Nếu bạn biết gần hết những món ăn và trò chơi sau đây, chắc bạn đang bế con và thầm mỉm cười rồi nhỉ?

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất