Sao & Đời Sống

Sau Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn hiếm hoi 'phá lệ' làm điều đặc biệt trong chuyến lưu diễn nước ngoài

Minh Ngọc
Chia sẻ

Giọng ca Tình Cha xúc động trước giọng hát cũng như tình cảm mà tài năng nhí này dành cho quê hương, vì thế nên quyết định 'phá lệ'.

Ngọc Sơn là một trong những ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ khắp mọi miền Tổ quốc, thành công trên con đường nghệ thuật và sở hữu tinh thần năng lượng dồi dào, lan tỏa cho đông đảo khán giả.

Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, Ngọc Sơn còn được biết đến với việc khá "mát tay" trong việc đào tạo những tài năng trẻ. Theo đó nhiều học trò của nam danh ca đã thành danh nhờ sự chỉ bảo của Ngọc Sơn.

Sau Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn hiếm hoi 'phá lệ' làm điều đặc biệt trong chuyến lưu diễn nước ngoài Ảnh 1

Mới đây nhất, Ngọc Sơn còn gây bất ngờ lớn khi có lần hiếm hoi "phá lệ", nhận học trò ngay trên đất khách. Theo đó trong chuyến lưu diễn ở Đức mới đây, Ngọc Sơn đã quyết định nhận một ca sĩ nhí 11 tuổi làm học trò.

Nguyên nhân của việc phá lệ này là bởi Ngọc Sơn đặc biệt xúc động khi chứng kiến cô bé dù lớn lên xa xứ nhưng vẫn luôn một lòng hướng về nguồn cội, đặc biệt là khi cô bé cất vang ca khúc Tình Cha.

Sau Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn hiếm hoi 'phá lệ' làm điều đặc biệt trong chuyến lưu diễn nước ngoài Ảnh 2
Ngọc Sơn và giọng ca nhí 11 tuổi - Ngọc Thảo.

"Ông hoàng nhạc sến" cũng không quên căn dặn học trò của mình ghi nhớ cách đối nhân xử thế, tôn sư trọng đạo, sống chan hoà với mọi người, trong đó đạo hiếu phải đặt lên đầu tiên.

Được biết ở độ tuổi U60, bên cạnh con đường nghệ thuật lẫn những hoạt động thiện nguyện, Ngọc Sơn còn dành trọn tâm huyết của mình cho việc tìm kiếm, đào tạo những tài năng trẻ của nền nghệ thuật nước nhà. Trong số đó nổi bật là việc Ngọc Sơn nhận Hồ Văn Cường cuối năm 2021, từ đó tạo tiền đề để nam ca sĩ gốc Tiền Giang quay trở lại nghệ thuật sau những ồn ào trong cuộc sống.

Sau Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn hiếm hoi 'phá lệ' làm điều đặc biệt trong chuyến lưu diễn nước ngoài Ảnh 3
Cách đây chưa lâu, Ngọc Sơn đã nhận Hồ Văn Cường làm học trò, dìu dắt trên con đường nghệ thuật lẫn cuộc sống.

Cũng bởi tập trung cho nghệ thuật mà nam danh ca vẫn "chăn đơn gối chiếc". Trong một chia sẻ cách đây chưa lâu, Ngọc Sơn chia sẻ có nên duyên vợ chồng hay không là do duyên số, không phải bản thân mình muốn là được.

"Sau khi mẹ qua đời, Ngọc Sơn cảm thấy không hề cô đơn vì luôn có tình yêu thương của đại gia đình dành cho anh, những người luôn sát cánh cùng anh suốt hàng chục năm qua chưa bao giờ rời xa", Ngọc Sơn trải lòng.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất