Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lũ miền Trung khiến 5 người tử vong, 8 người mất tích, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã khiến 5 người tử vong, 8 người mất tích.

Ngày 9/10, theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã khiến 5 người tử vong (Quảng Trị 2 người, Quảng Ngãi 1 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người) và 8 người đang mất tích (Quảng Trị 6 người, Thừa Thiên - Huế 1 người, Gia Lai 1 người). 

Mưa lũ miền Trung khiến 5 người tử vong, 8 người mất tích, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập Ảnh 1
Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã khiến 5 người tử vong, 8 người mất tích. Ảnh: Phạm Ngọc Hà/Thanh Niên

Mưa lũ đã làm 88 xã ngập lụt: Quảng Bình (7 xã thuộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy); Quảng Trị (71 xã thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong); Thừa Thiên - Huế (2 xã thuộc các huyện Phú Vang và Phú Lộc); Đà Nẵng (8 xã thuộc huyện Hòa Vang). 

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết , để ứng phó với mưa lũ, các đơn vị của Quân khu 4 và Bộ đội Biên phòng đã huy động 7.123 người và 49 phương tiện phối hợp với các lực lượng địa phương tham gia hỗ trợ người dân.

Các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã tổ chức di dời, sơ tán chủ yếu theo hình thức tại chỗ khoảng 5.782 hộ/19.749 người tại các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Mưa lũ miền Trung khiến 5 người tử vong, 8 người mất tích, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập Ảnh 2
Hàng nghìn hộ dân phải di dời, sơ tán tránh lũ. Ảnh: Phước Tuần/Tuổi Trẻ

Về tình hình ngập lụt, Quảng Bình có 12.964 nhà bị ngập, nhiều thôn, bản thuộc 15 xã tại các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Tuyên Hóa... bị chia cắt, cô lập.

Tại tỉnh Quảng Trị có 17.801 nhà bị ngập lụt. Ngập lụt trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ). CÒn tại Thừa Thiên Huế có khoảng 2.000 nhà bị ngập từ 0,3m - 1,8m.

Tại Đà Nẵng, huyện Hòa Vang cơ bản chỉ còn ngập tại xã Hòa Tiến, các xã khác chỉ ngập ở đồng ruộng và một số khu vực trũng thấp, nước ứ đọng. Quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ bị ngập cục bộ.

Về giao thông, nhiều tuyến quốc lộ, tuyến đường liên tỉnh, liên xã bị chia cắt vì ngập sâu, sạt lở.

Về nông nghiệp, khoảng 1.200ha lúa và hoa màu, 1.000ha nuôi trồng thủy sản, bị ngập úng, thiệt hại, 22.000 con gia súc bị trôi, 32.000 con gia cầm chết...

Mưa lũ miền Trung khiến 5 người tử vong, 8 người mất tích, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập Ảnh 3
Nhóm tham gia ứng cứu các thuyền viên bị nạn. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị

Về tình hình tàu thuyền tai nạn, mắc kẹt trên biển: 

Tại Quảng Trị chìm 3 tàu: tàu Vietship TK 12, tàu Vietship 09, Thanh Thành Đạt 55. 14/16 thuyền viên hiện đã đưa lên bờ và lên tàu an toàn, còn 2 thuyền viên của tàu Vietship TK 12 vẫn đang mất tích.

Tại Thừa Thiên Huế, tàu Công Thành 27/11 LĐ bị sóng lớn làm tràn nước vào ngày 7/10, tại khu vực ven biển xã Vinh Hiền, Phú Lộc (cách cửa Tư Hiền 3 hải lý). Đến 17h20 ngày 7/10, 11 thuyền viên đã được cứu.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất