Sao & Đời Sống

Lý Hùng nhớ về thời hoàng kim: 'Những năm 89 - 90, cát-sê một bộ phim của tôi là 30 triệu đồng'

Quốc Sĩ - CTV
Chia sẻ

Diễn viên điện ảnh Lý Hùng có những trải lòng về thời kì hoàng kim trong sự nghiệp diễn xuất.

Lý Hùng là nam diễn viên được biết đến như "ông vua màn bạc" ở những thập niên 1990. Anh từng tham gia đóng trên trăm bộ phim và đảm nhiệm hơn 60 vai chính. Có thể kể đến một số bộ phim làm nên tên tuổi của Lý Hùng: Đàn chim và cơn bão, Phạm Công – Cúc Hoa, Dollars trắng,..

Diễn viên Lý Hùng

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất đi vào lòng người, chính vì thế Lý Hùng là tên tuổi được nhiều đạo diễn săn đón lúc bấy giờ. Lẽ đó mà cát-sê của anh có thể nói "đong bằng vàng".

Chia sẻ với Vietnamnet, diễn viên Lý Hùng cho biết: "Tôi được Guinness Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam thời ấy. Hồi xưa năm 89-90, cát xê của tôi là 30 triệu đồng/bộ phim. Kinh khủng không? Một cây vàng có mấy trăm ngàn à".

Đến thời điểm hiện tại, dù đã lớn tuổi nhưng "mỹ nam màn bạc" một thời chỉ đóng vai chính, còn vai phụ hay vai thứ anh không nhận. Lý Hùng nói: "Bây giờ tôi đóng phim không phải vì mưu sinh nên tôi không đóng vai phụ, vai thứ, để có mặt hay có chút kinh tế".

Lý Hùng được khán giả gọi là "người tình màn ảnh" của Việt Trinh.

Khi nhắc đến Lý Hùng, khán giả liền nghĩ ngay đến Việt Trinh, bởi cặp đôi từng hợp tác đóng chung rất nhiều bộ phim. Lý Hùng tâm sự diễn viên Việt Trinh là người hòa hợp, ăn ý với anh nhất:

"Sự ăn ý giữa tôi và Việt Trinh đã có từ hơn 20 năm trước, lúc đóng chung phim hồi thập niên 1990. Các diễn viên từng đóng cùng tôi đều có nét đẹp và tính cách hay riêng. Nhưng riêng Việt Trinh là người hòa hợp, đẹp đôi với tôi nhất từ trước đến nay".

Ở tuooit U60, "mỹ nam màn bạc" một thời vẫn chưa kết hôn.

Hiện, ở tuổi U60, Lý Hùng vẫn "độc thân vui tính". Nam diễn viên từng tiết lộ do chuyện duyên nợ, duyên số chưa tới nên anh vẫn còn lẻ bóng.

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất