Thể thao

Văn Hậu và Hoa hậu: Đừng nhầm lẫn về văn hoá xấu

Team Thể Thao
Chia sẻ

Câu chuyện của Văn Hậu dường như chưa lắng xuống sau những tranh luận về chuyện nỗ lực cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Sự nỗ lực vì màu cờ sắc áo của Đoàn Văn Hậu là không cần bàn cãi. Tinh thần chiến đấu và tính hiếu thắng của Văn Hậu cũng vậy. Vấn đề cần tách bạch giữa chơi hết mình vì đội tuyển khác với chuyện đánh chỏ vào mặt đối thủ. Một pha tranh chấp ở giữa sân và Văn Hậu chủ động đánh chỏ vào mặt cầu thủ Malaysia là hành vi phi thể thao. Trường hợp trọng tài quan sát tốt hoặc có công nghệ VAR thì Văn Hậu bị thẻ đỏ. Người hâm mộ trách Văn Hậu cũng vì mong muốn hậu vệ người Thái Bình bỏ tật xấu, tránh xảy ra chuyện tương tự có thể bị đuổi khỏi sân. Đây là ý kiến đúng và Văn Hậu cần tiếp thu.

Văn Hậu và Hoa hậu: Đừng nhầm lẫn văn hoá xấu thành giá trị tốt đẹp Ảnh 1
Cú đánh chỏ của Văn Hậu là phi thể thao.

Một điều chắc chắn là toàn bộ cầu thủ Việt Nam đều đá hết mình vì đội tuyển. Nhưng chẳng lẽ các cầu thủ khác cũng được phép đánh chỏ vào mặt đối thủ để chứng minh là nỗ lực hết mình, chiến đấu để thắng bằng mọi giá? Không người hâm mộ nào ủng hộ hành vi này. Nếu Văn Hậu, hay một cầu thủ Việt Nam phải phạm lỗi để ngăn cản đối thủ ghi bàn thì điều đó không có gì để bàn. Nhưng vô duyên đánh chỏ vào mặt đối thủ thì đáng bị phê phán.

Câu chuyện của Văn Hậu cũng tương tự hành vi của CĐV Indonesia gây ra cho tuyển Thái Lan. Họ cổ vũ cuồng nhiệt và làm mọi cách để Indonesia có lợi thế trước Thái Lan. Nhưng chuyện ném đá vỡ kính xe tuyển Thái Lan, uy hiếm đối thủ trước giờ bóng lăn là hành động xấu xí, đáng bị lên án. Không ai coi chuyện này là sự cuồng nhiệt theo nghĩa vì đội Indonesia.

HLV Shin Tae Yong phê phán: “Tôi rất xin lỗi về điều đó. Tôi hiểu những người hâm mộ bóng đá yêu quý và ủng hộ đội tuyển quốc gia Indonesia như thế nào, nhưng nó phải nằm trong giới hạn. Hành động của những người hâm mộ đối với xe buýt của tuyển Thái Lan có thể khiến chúng ta phải nhận án phạt.

Chúng ta không nên đối xử với đối thủ như vậy. Những gì xảy ra có thể khiến chúng ta thi đấu không có khán giả. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta vẫn làm điều này. Khi chúng ta thi đấu sân khách có thể nhận tình cảnh tương tự. Vì vậy, tôi một lần nữa yêu cầu sự hợp tác của các bạn. Xin đừng làm thế nữa”.

Văn Hậu và Hoa hậu: Đừng nhầm lẫn văn hoá xấu thành giá trị tốt đẹp Ảnh 2
Á hậu Phương Anh mặc đồ phản cảm.

Nhìn rộng ra các lĩnh vực khác, chuyện Á hậu Phương Anh mặc áo xuyên thấu ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, đó là chuyện phản cảm. Hoa hậu không phải chỉ ăn diện, khoe nhan sắc mà cần có sứ mệnh vì cộng đồng, hướng đến những giá trị tốt đẹp. Vấn đề là nhiều Hoa hậu Việt Nam đang chọn cách đến các sự kiện với những bộ cánh mỏng như… nude, hoặc ăn mặc hở hang để gây chú ý cho dư luận. Họ lấy nhan sắc làm “vũ khí” cho bản thân, ít người cho thấy được vẻ đẹp đích thực bằng các việc làm vì cộng đồng.

Văn Hậu hay câu chuyện của Á hậu Phương Anh gửi đi thông điệp rằng, chúng ta đừng nhầm lẫn hoặc đánh đồng văn hoá xấu với giá trị đích thực. Tức đừng nhầm lẫn hành vi phi thể thao là vì đội tuyển, hay Hoa hậu là phải khoe nhan sắc bằng các bộ cánh thiếu vải gây phản cảm.

Chia sẻ

Bài viết

Team Thể Thao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất