Thể thao

Thua Úc ở chung kết, Việt Nam giành Á quân và Thái Lan đạt hạng Ba

Hoài Anh
Chia sẻ

Ở trận chung kết vào tối nay, U18 Việt Nam đã thua Úc 0-2.

Dù đánh bại cả Thái Lan và Myanmar nhưng Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Úc ở chung kết U18 nữ Đông Nam Á 2022.

Trước trận chung kết gặp Úc, HLV Akira Ijiri cho biết: "Chúng tôi chỉ cần thời gian để các cầu thủ hồi phục và trở lại trạng thái tốt nhất để tiến đến trận chung kết. Vào đến trận chung kết ở giải đấu này chưa phải là kỳ vọng cuối cùng của tôi đối với Việt Nam".

Thua Úc ở chung kết, Việt Nam giành Á quân và Thái Lan đạt hạng Ba Ảnh 1
U18 Việt Nam đã chơi rất hay khi đánh bại cả Thái Lan và Myanmar.

Có sự chênh lệch lớn về trình độ lẫn thể hình so với Úc, Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong trận chung kết. Úc vượt trội trong khả năng tấn công lẫn chiến lẫn thế trận trước Việt Nam.

Dù chơi đầy cố gắng nhưng các cô gái Việt Nam không thể giữ sạch mành lưới trong hiệp 1. Saveska đệm bóng cận thành, tung lưới thủ môn Phương Thảo ở phút 39 để mở tỷ số cho Úc.

Đến phút 53, Stanic nhân đôi tỷ số cho Úc. Từ đường chuyền bên cánh phải, Mary có pha kết thúc cận thành tung lưới Việt Nam.

Sau khi bị dẫn 0-2, Việt Nam cố gắng tấn công nhưng thực sự quá khó để có được bàn gỡ. Úc cầm bóng tốt và liên tục tạo ra các pha tấn công về phía U18 Việt Nam.

Thua Úc ở chung kết, Việt Nam giành Á quân và Thái Lan đạt hạng Ba Ảnh 2
Úc quá mạnh so với Việt Nam về trình độ lẫn thể hình nên thắng chung cuộc 2-0 ở trận chung kết.

Chung cuộc U18 Việt Nam thua Úc 0-2 và giành Á quân giải U18 nữ Đông Nam Á 2022.

Ở trận tranh hạng Ba, Thái Lan thắng Myanmar với tỷ số 2-0. Thái Lan đã tỏ ra vượt trội so với Myanmar nên giành chiến thắng đầy xứng đáng. 

Với U18 Việt Nam, trận thua Úc là kết quả không bất ngờ. Các cô gái Việt Nam đã có một giải đấu rất hay để hướng đến tương lai với các sân chơi lớn hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất