Thể thao

Quang Hải có 6 lần chạm bóng trong ngày Pau thua 0-4

Bá Hổ
Chia sẻ

Trong 30 phút có mặt trên sân, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chỉ có 6 đường chuyền trong ngày ra mắt Ligue 2.

Sau khi Pau bị chủ nhà Guingamp dẫn trước 0-4, Quang Hải được tung vào sân ở phút 59. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở giải hạng Hai của Pháp.

Theo Sofascore, Quang Hải nhận điểm số cao nhất trong trận thua đậm của Pau trước Guingamp. Anh được chấm 6,9 điểm, Gaudin nhận điểm cao nhất trận này (8,8).

Quang Hải có 6 lần chạm bóng trong ngày Pau thua 0-4 Ảnh 1
Quang Hải chỉ có 6 lần chạm bóng và 3 lần thực hiện tình huống cố định.

Tuy nhiên, điểm số của Quang Hải xuất phát từ tỷ lệ chuyền bóng chính xác, còn màn trình diễn không thật sự nổi bật. Tiền vệ số 19 chỉ có vỏn vẹn 6 lần chạm bóng, hai lần đá phạt góc và 1 lần đá phạt. Tổng cộng Quang Hải có 9 lần chạm bóng sau hơn 30 phút góp mặt trên sân. Đó là con số quá ít ỏi khi trung bình 5 phút thì Quang Hải mới có 1 lần chạm bóng (không tính 3 tình huống cố định).

Đội khách nhận 4 bàn thua thời gian trận đấu sang phút 52. Pau xác định “giương cờ trắng” trước Guingamp. HLV Didier Tholot quyết định cho Quang Hải vào sân ở phút 60. Quang Hải mất hơn 6 phút để có lần chạm bóng đầu tiên ở Ligue 2.

Trước đó, Guingamp ghi 3 bàn vào lưới Pau trong hiệp 1. Jeremy Livolant băng vào đệm lòng chéo góc mở tỷ số ở phút 22. Jules Gaudin đệm bóng vào lưới trống ở phút 32. Mehdi Merghem tâng bóng qua đầu thủ môn Olliero ở phút 34. Đội chủ nhà có bàn thắng ấn định chiến thắng của Gaudin ở phút 52.

Quang Hải có 6 lần chạm bóng trong ngày Pau thua 0-4 Ảnh 2
Quang Hải có trận ra mắt Ligue 2.

Trong quãng thời gian có mặt trên sân, Quang Hải  chịu khó di chuyển và thực hiện 3 tình huống cố định. Màn ra mắt của Quang Hải là không nổi bật khi Guingamp mạnh hơn so với Pau.

Nhìn chung, Quang Hải vẫn cần thời gian để có suất đá chính ở Pau FC, dù đội bóng này được xem là môi trường vừa sức với anh.

Danh sách thi đấu:

Guingamp: Basilio, Gaudin, Roux, Gomis, Eboa Eboa, Luvambo (Manceau 74), Louiserre, Muyumba (Le Normand 83), Merghem (Baaloudj 84), Livolant (Barthelme 74), Guillaume (Cathline 56).

Pau: Olliero - Koffi, Kouassi, Batisse, Abzi - D'Almeida, Beusnard (Sow 68) - Evans (Bassouamina 46), Sylvestre (Quang Hải 60), Gomis (Ruiz 46) - George (Jarmouni 80).

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất