Thể thao

Olympic Việt Nam 'leo núi' trước Saudi Arabia

Hoài Anh
Chia sẻ

Không có gì để bàn cãi, Olympic Việt Nam chắc chắn bị đánh giá thấp hơn so với Saudi Arabia trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp.

Thất bại 0-4 trước Olympic Iran phản ánh đầy đủ về năng lực của Việt Nam ở Asiad 19. Trận đấu với Saudi Arabia được đánh giá là “cuộc leo núi” hết sức khó khăn. Đối thủ của Việt Nam đã hoà Iran trong thế trận chơi tốt hơn và được đánh giá mạnh nhất ở bảng đấu.

Tình cảnh của Olympic Việt Nam cần ít nhất 1 điểm để chắc chắn đi tiếp. Nhưng làm cách nào để trụ vững trước Saudi Arabia là chuyện không hề đơn giản. HLV Hoàng Anh Tuấn liệu sẽ chọn đấu pháp nào để hoàn thành mục tiêu?

HLV Hoàng Anh Tuấn luôn khẳng định Olympic Việt Nam sẽ chơi kiểm soát bóng. Mục đích để hỗ trợ HLV Troussier xây dựng lối chơi cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, lựa chọn chơi kiểm soát bóng trước Saudi Arabia dường như không thích hợp, bởi nhà vô địch U23 châu Á 2022 có lối chơi đầy tốc độ và có đẳng cấp khác biệt so với Việt Nam.

Olympic Việt Nam 'leo núi' trước Saudi Arabia Ảnh 1
Không có gì để bàn cãi, Olympic Việt Nam chắc chắn bị đánh giá thấp hơn so với Saudi Arabia trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp. Ảnh: VFF

Một ví dụ dễ thấy là Olympic Việt Nam gần như không có cơ hội nào để chơi kiểm soát bóng trước Iran. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể trụ vững các pha tấn công của đối thủ, nếu Olympic Iran tận dụng tốt các cơ hội thì số bàn thua không dừng ở 4 bàn.

“Chúng tôi đã có cuộc họp, xem lại băng hình trận đấu với Iran để rút kinh nghiệm. Mọi thứ đang ổn, dù chúng ta còn cửa rất hẹp. Ban huấn luyện có trao đổi với cầu thủ rằng làm sao cố gắng lách qua khe cửa đó. Về tính toán chi tiết, đó là việc của ban huấn luyện. Còn nhiệm vụ của các cầu thủ phải tập trung chơi tốt trận đấu với Saudi Arabia”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Giữa đẹp và hy vọng có điểm, HLV Hoàng Anh Tuấn phải cân nhắc lựa chọn khi đối đầu đội bóng mang tham vọng giành HCV môn bóng đá nam Asiad 19.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất