Thể thao

'HLV Polking sẽ giúp Thái Lan hạ tuyển Việt Nam'

Song Tử
Chia sẻ

Người Thái đang rất chờ đợi HLV Mano Polking sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển xứ chùa vàng.

Ngày 28/9, LĐBĐ Thái Lan (FAT) thông báo bổ nhiệm HLV Mano Polking dẫn dắt bầy Voi chiến thay cho HLV Nishino, bị sa thải sau thành tích yếu kém ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Thông tin HLV Mano Polking được bổ nhiệm ngồi ghế nóng khiến người Thái rất phấn khích. Chủ tịch CLB True Bangkok United Kajorn Chearavanont khẳng định, HLV Mano Polking là lựa chọn tốt nhất với tuyển Thái Lan lúc này.

'HLV Polking sẽ giúp Thái Lan hạ tuyển Việt Nam' Ảnh 1
FAT bổ nhiệm HLV Polking dẫn dắt tuyển Thái Lan.

"Tôi ủng hộ quyết định của "Madam Pang" (trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan). Nếu chọn một nhà cầm quân ngoại để dẫn dắt tuyển Thái Lan, ông Mano Polking chính là người phù hợp nhất vào lúc này.

HLV Mano Pollking hiểu rõ các cầu thủ Thái Lan, phong cách của đội tuyển Thái Lan. Vì thế ông ấy sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen và thích nghi với công việc mới", ông Kajorn Chearavanont cho hay.

"Một điều thuận lợi nữa là HLV Polking vừa trở về sau quãng thời gian làm việc ở Việt Nam. Điều đó chắc chắn giúp ông ấy có được khá nhiều thông tin về bóng đá nơi đây.

Mục tiêu của Thái Lan lần này là vô địch AFF Cup. Trên hành trình đó, việc phải đối đầu với Việt Nam là điều khó tránh. Tôi nghĩ HLV Polking đủ tự tin, đủ khả năng để giúp chúng ta đánh bại Việt Nam", Chủ tịch CLB True Bangkok United nhấn mạnh.

'HLV Polking sẽ giúp Thái Lan hạ tuyển Việt Nam' Ảnh 2

Truyền thông Thái Lan cho hay, FAT chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với HLV Mano Polking. Nếu tuyển Thái Lan giành được thành tích tốt ở AFF Cup 2020, nhà cầm quân sinh năm 1976 mang hai quốc tịch Brazil-Đức sẽ bắt tay lâu dài với FAT.

HLV Polking từng có 9 liên tiếp năm làm việc tại Thái Lan (từ năm 2012), trước khi sang dẫn dắt CLB TP.HCM tại V.League 2021.

Quãng thời gian thành công nhất của HLV này chính là khi dẫn dắt True Bangkok United (2014-2020) với 2 lần giành ngôi á quân Thai League (2016, 2018), 1 lần á quân Thai FA Cup (2017).

Nhưng trong quãng thời gian dẫn dắt CLB TP.HCM, HLV Mano Polking không đáp ứng được kỳ vọng. Trước khi V.League 2021 bị hủy vì dịch Covid-19, CLB TP.HCM chỉ xếp thứ 11/14 câu lạc bộ, khiến ông phải ra đi.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất