Thể thao

HLV Mano Polking giải thích về quyết định 'liều lĩnh' ở trận gặp Indonesia

Hà Vy
Chia sẻ

HLV Mano Polking không giấu được sự hài lòng sau khi Thái Lan giành chiến thắng 4-0 trước Indonesia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận, HLV Mano Polking phát biểu đầy hạnh phúc: "Các cầu thủ Thái Lan đã thể hiện một màn trình diễn không tưởng khi nó đi vượt quá mọi sự kỳ vọng của tôi so với lúc chuẩn bị."

Chạm trán Indonesia ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan có tới 7 sự thay đổi về nhân sự so với trận bán kết lượt về gặp Việt Nam. Mặc dù vậy, đội dự bị của “Voi chiến” vẫn giành chiến thắng 4-0 nhờ cú đúp của Chanathip cùng hai pha lập công của Supachok và Bordin.

HLV Mano Polking giải thích về quyết định 'liều lĩnh' ở trận gặp Indonesia Ảnh 1
Thái Lan có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Indonesia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 dù chỉ thi đấu với đội hình dự bị.

“Tôi phải thay rất nhiều người vì tuyển Thái Lan chỉ có 2 ngày nghỉ sau trận bán kết lượt về. Tôi đã hơi lo sợ với sự thay đổi liều lĩnh đó, nhưng các cầu thủ đã chơi quá tốt. Tôi rất hạnh phúc khi có thể nói Thái Lan đã chạm một tay vào cúp vô địch", HLV Mano Polking giải thích về sự thay đổi nhân sự.

"Nhưng tôi cần phải nhắc lại một lần nữa là Thái Lan mới chỉ chạm một tay vào chức vô địch, chúng tôi vẫn còn một trận lượt về", nhà cầm quân mang hai quốc tịch Brazil-Đức nhấn mạnh.

HLV Mano Polking giải thích về quyết định 'liều lĩnh' ở trận gặp Indonesia Ảnh 2
Thầy trò HLV Mano Polking chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020.

HLV Mano Polking sau đó dành lời cảm ơn tới nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam: "Tôi cảm ơn bà trưởng đoàn rất nhiều. Bà ấy là người phụ nữ quyền lực, có nhiều mối quan hệ, đã hỗ trợ mọi thứ cho đội tuyển. Việc Thái Lan có thể mang những cầu thủ tốt nhất đến giải đấu này là nhờ tiếng nói của bà ấy đối với các CLB hàng đầu Thai League".

Cầu thủ Thái Lan được quan tâm đặc biệt trước trận này là thủ môn Kawin Thamsatchanan. Cha của Kawin qua đời vì bệnh nặng chỉ vài giờ trước chung kết.

Ông Polking nói về người học trò: "Tôi cho Kawin vào sân vì bố anh ta mới qua đời, tôi muốn trao cho anh ta cơ hội và những kỷ niệm đẹp. Tôi không hề tỏ ý thiếu tôn trọng tới tuyển Indonesia. Khi tỷ số an toàn, tôi cần trao cơ hội thi đấu cho nhiều người nhất có thể".

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra ngày 1/1/2022 trên SVĐ Quốc gia Singapore.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất