Thể thao

'Hà Nội FC còn hay hơn nữa'

Bá Hổ
Chia sẻ

Đó là chia sẻ của HLV Bozidar Bandovic sau khi Hà Nội FC vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Tối 29/1, Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng được ghi bởi Lucao và Trung Kiên. Đội bóng Thủ đô đã thâu tóm toàn bộ danh hiệu gồm chức vô địch V.League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia.

“Tôi hạnh phúc với chiến thắng trước Hải Phòng. Tôi tin CLB Hà Nội sẽ còn tốt hơn, bởi chúng tôi chỉ có chưa đầy 5 ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cho thấy khả năng và thể hiện được những gì mà tôi hướng đến”, HLV Bozidar Bandovic đánh giá CLB Hà Nội sẽ mạnh hơn.

Theo HLV Bozidar Bandovic, nhà vô địch V.League còn một số vấn đề cần thay đổi, bao gồm về cách di chuyển và vấn đề vị trí, khả năng kiểm soát bóng cần tốt hơn.

'Hà Nội FC còn hay hơn nữa' Ảnh 1
Hà Nội FC vô địch Siêu cúp Quốc gia. Ảnh: VPF

“Hiện trình độ của các cầu thủ Hà Nội chưa đồng đều. Có sự chênh lệch giữa cầu thủ trẻ và trụ cột. Tôi sẽ cố gắng giúp họ trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam. Dù vậy, không ai có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn. Mọi thứ cần có thêm thời gian để phát triển”, HLV Bozidar Bandovic nói về việc phát triển các cầu thủ trẻ.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “CLB Hà Nội đã thắng xứng đáng vì chơi tốt hơn. Tôi quan sát họ ở đợt giao hữu, HLV mới của Hà Nội đã thay đổi lối chơi khi chuyển sơ đồ sang 3-4-3.

Ở mùa giải năm ngoái, chúng tôi chơi thăng hoa chỉ mang tính nhất thời. Mục tiêu của chúng tôi là trụ hạng ở mùa giải năm nay. CLB Hải Phòng đã thay máu tới 70% nhân sự và phần lớn là cầu thủ chủ chốt. Một đội bóng mất đi 6-7 trụ cột thì cần thời gian để xây dựng lại”.

So với năm ngoái, Hải Phòng mất Rimario, Moses, Châu Ngọc Quang, Bùi Tiến Dụng… Đây là các nhân tố trụ cột của Hải Phòng ở V.League 2022. Hải Phòng FC được dự báo có mùa giải khó khăn và HLV Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu trụ hạng là hợp lý.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất