Thể thao

Giá trị HAGL của bầu Đức ở V.League

Văn Nhân
Chia sẻ

Nếu để tìm ra một người làm gạch nối cho V.League và HAGL thì không ai khác ngoài Kiatisuk.

V.League lên tuổi thứ 2 thì Kiatisuk về HAGL đá giải hạng Nhất. Ông khiến báo chí Việt Nam, Thái Lan và cả Đông Nam Á tốn rất nhiều giấy mực ở thời điểm đó.

Bản hợp đồng của Kiatisuk và HAGL có ý nghĩa đặc biệt. Khi “Zico Thái” là biểu tượng của bóng đá Đông Nam Á sang Việt Nam chơi bóng. Ông không chỉ mở ra triều đại huy hoàng của HAGL, mà còn góp phần nâng tầm V.League trở thành giải đấu số 1 khu vực.

Nhắc lại để khẳng định rằng, Kiatisuk chính là nhân vật mang tính biểu tượng của HAGL và V.League. Ông là gạch nối quá khứ huy hoàng và hiện tại lận đận của HAGL, bao gồm cả giải đấu V.League.

Vì sao người hâm mộ muốn HAGL thắng Hà Nội FC? Ảnh 1
Kiatisuk là gạch nối của HAGL và V.League. Ảnh: Anh Hữu

V.League đã suy yếu so với Thai League và bầu Hiển tạo ra khái niệm “một ông chủ liên quan nhiều đội bóng” càng khiến cho giải đấu bị mất giá, suy giảm niềm tin. Nhiều ông chủ đến rồi đi, thậm chí có người ấm ức tuyên bố là một đội không thể vô địch, đó là minh chứng.

Một nền bóng đá thiếu ngôi sao, thần tượng, công tác trọng tài yếu kém, cầu thủ dính tiêu cực, đá xấu xí, “một ông chủ liên quan nhiều đội bóng”, tất cả tạo ra bức tranh xám xịt. Sự ngao ngán đến mức khán giả Đồng Nai từng thốt lên rằng: Thà ở nhà xem truyền hình, còn hơn tới sân xem bán độ. Giới lãnh đạo CLB lên án bầu Hiển thao túng giải đấu…

V.League chỉ tái tạo lại sức hút và sự hấp dẫn với người hâm mộ khi bầu Đức nhấc lứa Công Phượng lên thi đấu vào năm 2015. Cơn sốt “đám trẻ của bầu Đức” trở thành chiếc phao cứu sinh cho cả nền bóng đá kiệt quệ về niềm tin của khán giả.

Tuy nhiên, HAGL bất ổn với chính họ về thành tích. 5 mùa bóng liên tiếp lứa Công Phượng đá V.League thì thứ hạng cao nhất chỉ xếp thứ 8 (năm 2019). Đây là nỗi buồn cho HAGL - đội bóng được yêu mến nhất Việt Nam.

HAGL chỉ thay đổi khi Kiatisuk trở lại vào cuối năm 2020. Kiatisuk giúp HAGL dự AFC Champions League sau 17 năm. HAGL đang đua vô địch ở V.League 2022. Khái niệm đá vui, lo trụ hạng của HAGL đã đổi thành đua vô địch.

HAGL thăng hoa, V.League rõ ràng được hưởng lợi nhất. Bởi trong thời điểm chỉ đá vui thì HAGL đã giúp V.League thu hút khán giả, truyền thông. HAGL đá thắng liên tục thì hiệu ứng chắc chắn tăng vọt cho giải đấu về mọi mặt.

V.League thực sự rất cần HAGL thắng, vì họ là “thỏi nam châm” của giải đấu. Trận đấu với Hà Nội FC vào ngày mai cũng thế. Một cuộc đại chiến giữa đội bóng giàu thành tích nhất và đội bóng được yêu mến nhất. Không cần phải bàn cãi nếu nói rằng, trừ CĐV Hà Nội thì khán giả cả nước đều mong HAGL thắng, vì tốt cho V.League.

Vì sao người hâm mộ muốn HAGL thắng Hà Nội FC? Ảnh 2
V.League cần HAGL thắng Hà Nội FC vào ngày mai. Ảnh: Minh Dân

Với HAGL, trận đấu gặp Hà Nội FC có ý nghĩa quan trọng cho cả lượt đi. HAGL đang kém Hà Nội FC 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đội bóng phố núi không được phép sẩy chân, vì một thất bại sẽ tạo ra cách biệt 7 điểm. Đó là khoảng cách lớn khiến cho cơ hội vô địch của HAGL hẹp đi rất nhiều.

Niềm tin của CLB HAGL sẽ đặt vào tài cầm quân của Kiatisuk. Ông cần giúp các học trò có tinh thần tốt nhất trong cuộc đại chiến, nếu họ chơi đúng phong độ và đá quyết tâm đua vô địch thì cửa thắng sẽ cao.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất