Thể thao

Đông Nam Á gây ấn tượng với 3 đội đi tiếp: Vì sao chỉ có Việt Nam bị loại?

Hoài Anh
Chia sẻ

Olympic Việt Nam bị loại sớm, còn những Indonesia, Thái Lan và Myanmar đã giành vé đi tiếp.

Bóng đá Đông Nam Á có ba đại diện đi tiếp gồm Indonesia, Thái Lan và Myanmar. Cả ba đội đều xếp trong nhóm đứng thứ ba vòng bảng có thành tích tốt. Olympic Việt Nam xếp hạng 5/5 ở nhóm này, qua đó bị loại sớm. Vì sao chỉ có Việt Nam bị loại sớm?

Đông Nam Á gây ấn tượng với 3 đội đi tiếp: Vì sao chỉ có Việt Nam bị loại? Ảnh 1
Đông Nam Á gây ấn tượng với 3 đội đi tiếp, chỉ có Việt Nam bị loại.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói về việc Olympic Việt Nam bị loại: "Thật ra chúng ta có thể nghĩ, các cầu thủ ở lứa tuổi này đang trong quá trình đào tạo. Còn đội tuyển quốc gia là cấp độ cuối cùng. Cũng như các CLB đào tạo cầu thủ trẻ phục vụ đội tuyển quốc gia. Còn ở cấp độ đội tuyển thì có nhiều cấp độ trẻ để tiếp tục đào tạo các cầu thủ đó những tố chất, hành trang, tất cả mọi thứ. Còn khi lên đội tuyển, có bột rồi thì gột nên hồ hay không là do HLV trưởng. Nhiệm vụ của tôi là đào tạo cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Thông qua các giải đấu này, mang đến cho các cầu thủ nhiều bổ ích".

Một số ý kiến nói về chuyện Olympic Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở Asiad 19, qua đó thất bại là điều không khó hiểu. Đây chỉ là lý do để nói về thất bại, không phản ánh hết bản chất. 

Câu hỏi đặt ra: Olympic Việt Nam mang những cầu thủ có độ tuổi sít sao nhất, liệu có vượt qua vòng bảng? Sự thật là rất khó để cản bước Iran và Saudi Arabia.

Nhìn mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam với danh sách U23 Việt Nam (HLV Troussier cầm quân) và Olympic Việt Nam (HLV Hoàng Anh Tuấn nắm đội), có thể thấy chất lượng cầu thủ đủ tuổi tham dự Asiad 19 rất khó tìm ra những gương mặt xuất sắc. Đây là bài toán lớn cho tham vọng Olympic và World Cup của HLV Troussier.

Đông Nam Á gây ấn tượng với 3 đội đi tiếp: Vì sao chỉ có Việt Nam bị loại? Ảnh 2
Olympic Việt Nam không có nhiều gương mặt nổi bật. Ảnh: VFF

Điều quan trọng nhất khiến cho Olympic Việt Nam bị loại là rơi vào bảng đấu rất khó ở Asiad 19. Iran và Saudi Arabia có trình độ vượt trội so với Việt Nam. Lấy Olympic Thái Lan làm ví dụ. "Voi chiến" thua Hàn Quốc 0-4 nhưng hòa cùng tỷ số 1-1 trước Kuwait và Bahrain. Tình cảnh của Thái Lan có thể tệ hơn Việt Nam nếu bảng đấu này có thêm Iran hoặc Saudi Arabia.

"Thời điểm này, ngoài vai trò ban huấn luyện, chất lượng cầu thủ trẻ chúng ta (tuổi trung bình 20,3) vẫn còn khoảng cách rất xa với các đội bóng top đầu châu lục như Iran và Saudi Arabia. Trình độ họ quá kinh khủng", HLV Hoàng Anh Tuấn viết trên trang cá nhân vào tối 25/9.

Câu chuyện của Thái Lan cũng là tình cảnh chung cho Indonesia, Myanmar. Đội bóng xứ vạn đảo thua Đài Loan và Triều Tiên nhưng vẫn vượt vòng bảng, bởi có trận thắng Kyrgyzstan 2-0. Myanmar lách qua khe cửa hẹp nhờ hòa Ấn Độ ở loạt cuối. Trường hợp rơi vào các bảng đấu kể trên thì Olympic Việt Nam có thể đi tiếp. 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất