Thể thao

Điều may mắn lớn nhất của Kiatisuk

Văn Nhân
Chia sẻ

Hôm qua, Kiatisuk bước vào phòng họp báo sau trận thắng Sài Gòn FC với nụ cười như trút đi một áp lực vô cùng lớn.

Kiatisuk ngồi chờ phiên dịch của đội HAGL vào họp báo. Ông nói xả giao bằng tiếng Việt: “Các anh phóng viên có vất vả không?”.

Đó là câu hỏi có hai ý nghĩa của Kiatisuk, bao gồm các phóng viên tác nghiệp đến gần 22h và cho chính bản thân của Kiatisuk. HAGL đã thắng may mắn trước Sài Gòn FC dù chơi có phần lép vế. Động tác hơi ngửa người ra sau, và khuôn mặt chưa được thả lỏng hết của Kiatisuk phản ánh nỗi vất vả về trận thắng Sài Gòn FC.

Điều may mắn lớn nhất của Kiatisuk Ảnh 1
Bàn thắng duy nhất của Công Phượng giúp HAGL có 3 điểm. Ảnh: VPF

Kiatisuk đã toan tính về chiến thuật dùng ngoại binh Bruno thay cho trung vệ Hàn Quốc trước Sài Gòn FC. Có thể hiểu HAGL sẽ tấn công và giành chiến thắng. Về tỷ số, HAGL đạt mục đích có 3 điểm nhưng “phá sản” về chiến thuật. Hàng thủ chỉ có 1 ngoại binh khiến cho HAGL có ít nhất 2 lần suýt thua trước Sài Gòn FC. Cả hai tình huống thì các trung vệ HAGL đều để cho Gustavo dễ dàng thoát xuống đối mặt với thủ môn Dương Văn Lợi.

“Zico Thái” là tín đồ của bóng đá tấn công. Ông chọn tiền đạo là điều có thể hiểu nhưng căn bệnh phòng ngự kém của HAGL chưa được giải quyết. HAGL ưu tiên đá tấn công, áp đặt thế trận thì hàng thủ phải mạnh. Bởi họ không có một tuyến tiền vệ mạnh về khả năng tranh chấp và hai cánh có xu hướng dâng cao hỗ trợ tấn công.

HAGL đã gặp may ở tình huống Công Phượng ghi bàn nhờ bóng đập chân cầu thủ Sài Gòn FC vào lưới. Đội bóng phố núi còn may mắn là trung vệ Mauricio lành lặn, không phải nghỉ trận đấu quan trọng với Hà Nội FC vào tuần sau.

Điều may mắn lớn nhất của Kiatisuk Ảnh 2
HLV Kiatisuk suýt trả giá vì lựa chọn ngoại binh trên hàng công thay trung vệ. Ảnh: VPF

Điều may mắn lớn nhất của Kiatisuk là HAGL gặp đối thủ vừa miếng và dứt điểm tệ như Sài Gòn FC. HAGL bộc lộ nhiều sai số trong phòng ngự nhưng vẫn có 3 điểm. Kiatisuk đã không phải trả giá cho việc chọn Bruno thay trung vệ An Sae Hee ở suất ngoại binh. Trường hợp sự lựa chọn này diễn ra trước Hà Nội FC thì HAGL có thể trắng tay.

Kiatisuk cần cảm ơn trận thắng vất vả vào tối qua, khi trận đấu với Sài Gòn FC sẽ giúp ông tránh được sai lầm trước Hà Nội FC. Vì cuộc chiến tại Hàng Đẫy đặc biệt quan trọng với HAGL, đó không chỉ là màn đối đầu giữa đội đứng đầu và nhì bảng mà còn có nhiều ý nghĩa khác.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất