Học đường

Tài năng vũ đạo toàn thành phố hội tụ tại K-Chum Festival 2022 được UEF tổ chức

T.H
Chia sẻ

K-Chum Festival 2022 là sân chơi vũ đạo, âm nhạc lớn trong năm được Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức. Sân chơi là nơi “biến hóa” của những tài năng sinh viên yêu thích, thần tượng K-pop toàn thành phố thể hiện cá tính, đam mê, sở thích trẻ trung, hiện đại.

“K-Chum Festival 2022” là chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Hàn với nhiều thành tựu lớn về giao lưu, kết nối và đồng hành trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, giáo dục. Đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên, học sinh tại TP.HCM có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện bản lĩnh của mình trên sân khấu âm nhạc. 

Tài năng vũ đạo toàn thành phố hội tụ tại K-Chum Festival 2022 được UEF tổ chức Ảnh 1
Cuộc thi văn nghệ gắn kết quan hệ ngoại giao được tổ chức tại UEF

Đây cũng là sự kiện nghệ thuật quy mô tiếp theo được tổ chức tại UEF sau Hội thi Văn nghệ Việt – Trung các trường đại học khu vực TP.HCM vào tháng 4 năm nay. 

Ban Giám khảo của vòng loại “K-Chum Festival 2022” gồm: Ông Kim Young Sun - Trưởng Ban Văn hóa nghệ thuật Hội Hàn kiều; Ông Min Kyung Chang - CEO Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Sing Hung; Anh Bin Gà - Biên đạo, Trưởng nhóm Heaven Dance Team; Poppy Nhật Liêm - Biên đạo, Trưởng vũ đoàn D-Flow cùng thầy cô nhiều kinh nghiệm tương tác cùng sinh viên của trường.

Tài năng vũ đạo toàn thành phố hội tụ tại K-Chum Festival 2022 được UEF tổ chức Ảnh 2
Ban giám khảo đều đánh giá cao về chất lượng của các tiết mục tại vòng loại

Sân chơi thú hút các “tín đồ” K-pop

Văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc đã trở thành trào lưu và phát triển mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam qua những bộ phim tình cảm lãng mạn hay những giai điệu K-pop từ êm ả đến sôi động. 

Sau thời gian phát động, cuộc thi “K-Chum Festival 2022” lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút đông đảo sinh viên, học sinh quan tâm. Có đến 25 nhóm đăng ký dự thi vòng loại bao gồm sinh viên Việt Nam và học sinh Hàn Quốc. 

Tài năng vũ đạo toàn thành phố hội tụ tại K-Chum Festival 2022 được UEF tổ chức Ảnh 3
Các bạn trẻ Hàn Quốc thể hiện tài năng tại vòng loại K-Chum Festival 2022

Tại TP. HCM, các trường đại học có thí sinh tham gia như UEF, Đại học Công nghệ TP. HCM, Đại học Tin học – Ngoại ngữ TP. HCM, Đại học Văn Lang, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Hiến, Đại học Bình Dương, Trường Quốc tế Hàn Quốc,... 

Trong đó, có 2 nhóm thi là học sinh Hàn Quốc. Tuy còn khá trẻ so với các anh chị sinh viên, các bạn đã thể hiện thần thái tự tin, sự uyển chuyển, khéo léo trong động tác và bản sắc văn hóa của đất nước mình. 

Chất lượng trong từng bước nhảy 

Với hình thức thực hiện một bài nhảy với phong cách K-pop, cover vũ đạo giống với bản gốc, các đội thi đã có màn trình diễn “mãn nhãn”. Những bài nhạc K-pop nổi tiếng từ giai điệu đến vũ đạo đều được các thí sinh thể hiện bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều đội thi mang đến cảm giác phấn khích cho người xem khi thực hiện bài nhảy của các nhóm nhạc nổi tiếng như BlackPink, BTS,… 

Tài năng vũ đạo toàn thành phố hội tụ tại K-Chum Festival 2022 được UEF tổ chức Ảnh 4
Tài năng vũ đạo toàn thành phố hội tụ tại K-Chum Festival 2022 được UEF tổ chức Ảnh 5
Tài năng vũ đạo toàn thành phố hội tụ tại K-Chum Festival 2022 được UEF tổ chức Ảnh 6
Những màn “cover” các nhóm nhảy nổi tiếng K-pop gây ấn tượng với người xem

Các yếu tố tạo điểm nhấn cho tiết mục dự thi không thể không kể đến sự đầu tư về trang phục, phụ kiện, cách trang điểm. Hầu hết các đội đều chuẩn bị trang phục ton-sur-ton ấn tượng, một số nhóm còn mặc trang phục giống với bản gốc, tạo sự thích thú với khán giả. 

Phần thể hiện các tiết mục không chỉ bùng nổ về vũ đạo, mà còn hài hòa từ cách nhép lời, thể hiện thần thái và sự gắn kết của các thành viên. 

Tài năng vũ đạo toàn thành phố hội tụ tại K-Chum Festival 2022 được UEF tổ chức Ảnh 7
Tài năng vũ đạo toàn thành phố hội tụ tại K-Chum Festival 2022 được UEF tổ chức Ảnh 8
Các nhóm dự thi có sự đầu tư kỹ lượng từ âm nhạc, vũ đạo đến trang phục lẫn cách trang điểm

Theo dõi các phần trình diễn, ông Kim Young Sun - Trưởng Ban Văn hóa Nghệ thuật Hội Hàn kiều chia sẻ: “Dù đã lớn tuổi nhưng nhìn thấy niềm đam mê với dòng nhạc Hàn Quốc của các bạn trẻ khiến tôi rất xúc động. Hy vọng người trẻ Việt Nam sẽ yêu thích nhiều văn hóa Hàn Quốc hơn nữa bên cạnh K-pop. Mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam không chỉ 30 năm mà còn xa và lâu hơn nữa”. 

Được biết, sau khi khép lại vòng loại, Ban giám khảo đã chọn ra 15 đội thi xuất sắc sẽ bước tiếp vào vòng Chung kết diễn ra vào ngày 18/6 tới. 

 

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin mới nhất