Học đường

Truyền thông đa phương tiện: Ngành 'over hợp' với Gen Z năng động

T.H
Chia sẻ

Là ngành học đầy sáng tạo và năng động, không quá bất ngờ khi Truyền thông đa phương tiện lại được nhiều bạn trẻ thế hệ Gen Z “chấm” ngay lập tức, lựa chọn theo đuổi để chinh phục thế giới nghề nghiệp hấp dẫn trong kỷ nguyên số.

Truyền thông đa phương tiện: Ngành 'over hợp' với Gen Z năng động Ảnh 1
Truyền thông đa phương tiện chiếm vị trí đặc biệt trong lòng Gen Z

Chọn lĩnh vực Truyền thông - Gen Z tự tin tỏa sáng 

Hiện nay, mọi nhãn hàng, doanh nghiệp đều cần đến những phương thức quảng cáo hiện đại, thích ứng với thời đại số. Truyền thông đa phương tiện theo đó đảm nhận nhiệm vụ tạo ra một thế hệ chuyên viên, nhà quản trị có kiến thức chuyên sâu về báo chí, truyền thông, quảng cáo, mỹ thuật và công nghệ thông tin, có khả năng tích hợp công nghệ, sử dụng các phần mềm chuyên dụng Illustrator, Photoshop, InDesign,… và các phần mềm dựng phim khác để sáng tạo những sản phẩm đẹp mắt, đáp ứng tốt nhu cầu truyền thông, quảng cáo, giải trí hiện đại. 

Truyền thông đa phương tiện: Ngành 'over hợp' với Gen Z năng động Ảnh 2
Những vị trí việc làm ngành nghề này phù hợp với giới trẻ đam mê sáng tạo

Với những đặc trưng đó, Truyền thông đa phương tiện là ngành học “không thể nào hợp hơn” với gen Z - thế hệ trẻ lớn lên cùng công nghệ, “thở” cùng công nghệ. Không chỉ “rành” và ứng dụng công nghệ trong mọi hoạt động hàng ngày, các bạn còn có đặc điểm tính cách linh hoạt, nhạy bén với cái mới, thích sáng tạo và có chất riêng.

Theo đuổi ngành học này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng để tự tin đảm nhiệm vào nhiều vai trò khác nhau như biên tập viên, chuyên gia marketing - truyền thông, nhà sản xuất, biên kịch và thực hiện những dự án viral clip, phim ảnh, truyền hình thực tế “triệu view", khai thác những chủ đề để truyền thông “trendy” và lan tỏa đến công chúng.

Bí kíp định hình bản sắc của các “cao thủ” trong thế giới truyền thông hiện đại

Ngành học hot thì sẽ có nhiều người thích, nhiều người theo đuổi, điều này cũng đặt ra không ít thách thức cho giới trẻ. Để khẳng định bản sắc cá nhân trong nghề, sinh viên cần tôi luyện, trải nghiệm, lăn xả từ trong chính môi trường đại học của mình. 

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy sinh viên Truyền thông đa phương tiện học như làm việc. Các bạn tự tay thực hiện những bộ phim, chương trình truyền hình, sự kiện “chất lừ” không thua kém gì những chuyên viên chuyên nghiệp. Có thể kể đến đêm nhạc "Người tản tình tàn" có sự tham gia của ca sĩ Vương Anh Tú, hay những bộ phim đặc sắc, chỉn chu tự sản xuất được công chiếu rình rang trước đông đảo khán giả. 

Truyền thông đa phương tiện: Ngành 'over hợp' với Gen Z năng động Ảnh 3
Đêm nhạc “Người tản tình tàn” do sinh viên Truyền thông HUTECH tổ chức 

Đây chính là những đồ án kết thúc học phần hoặc đồ án tốt nghiệp, mà ở đó sinh viên chủ động trong toàn bộ các khâu từ lên ý tưởng, casting, lựa chọn địa điểm quay, dựng phim, xử lý âm thanh, hình ảnh hay tìm kiếm nhà tài trợ, điều phối sản xuất và giảng viên đóng vai trò cố vấn chuyên môn. Sở dĩ các bạn có thể “cho ra lò” những sản phẩm ấn tượng như vậy là nhờ học tập trong môi trường chủ trương “thực học, thực làm”, hội tụ đủ yếu tố để “hô biến” ra những nhân tố ưu tú có phẩm chất sáng tạo, linh hoạt cho các doanh nghiệp truyền thông. 

TS. Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng HUTECH nhận định: “Với định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, ở ngành Truyền thông đa phương tiện HUTECH đặc biệt chú trọng thực hành và trải nghiệm, tạo điều kiện để sinh viên được thực hiện các dự án phim, chương trình truyền hình hay tổ chức sự kiện truyền thông để làm quen với nghề, học hỏi kinh nghiệm, từ đó hiểu công việc thực tế và sẵn sàng tỏa sáng trong giới truyền thông hiện đại”.

Truyền thông đa phương tiện: Ngành 'over hợp' với Gen Z năng động Ảnh 4
Đối thoại cùng người trong nghề là cách sinh viên cập nhật kiến thức thực tế hiệu quả

Cùng với lăn xả và trải nghiệm liên tục, sinh viên Truyền thông đa phương tiện HUTECH còn có cơ hội học tập, đối thoại với những chuyên gia trong nghề qua các buổi workshop, talkshow, hội thảo chuyên ngành để cập nhật kịp thời tất cả xu thế truyền thông hiện đại. Gần đây, các bạn đã được học kỹ thuật làm phim từ ekip "Đất rừng phương Nam", hay giao lưu cùng đạo diễn Kathy Uyên tại Workshop "Kỹ thuật và chỉ đạo diễn xuất trong phim" để học hỏi kinh nghiệm làm phim.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất