Học đường

Sinh viên ứng phó khi dịch COVID- 19 xuất hiện các ca nhiễm mới: Lo lắng nhưng không hoảng loạn...

Sơn Ca
Chia sẻ

Khi thông tin về những ca nhiễm COVID- 19 xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều sinh viên đã không tránh khỏi sự lo lắng, tuy nhiên, các bạn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần để ứng phó dịch bệnh; đồng thời, chấp hành nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19 mà chính quyền và nhà trường đưa ra.

Nhiều ca nhiễm COVID-19 mới xuất hiện... 

Trước đó, TP. Đà Nẵng đã ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (bệnh nhân 416 và 418). 

Ngoài ra, chiều ngày 26/7 vừa qua, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa công bố thêm 2 ca nhiễm mới là bệnh nhân 17 tuổi ở Quảng Ngãi và một ca tại Đà Nẵng. Cụ thể:

CA BỆNH 419 (BN419): Bệnh nhân nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

CA BỆNH 420 (BN420): Bệnh nhân nữ, 71 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Sinh viên ứng phó khi dịch COVID- 19 xuất hiện các ca nhiễm mới: Lo Lắng nhưng không hoảng loạn... Ảnh 1
Đà Nẵng cùng nhiều địa phương đang chủ động phòng chống dịch COVID-19.

Mới đây nhất, quyền Bộ trưởng Y tế cho hay, hiện Đà Nẵng có thêm 12 ca nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi. Hiện đang tiến hành điều tra, chờ kết quả xét nghiệm để tiếp tục công bố. Hiện Bộ Y tế xác định một số ổ dịch tại Đà Nẵng là Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện chấn thương chỉnh hình. 

Sinh viên ứng phó khi dịch COVID- 19 xuất hiện các ca nhiễm mới: Lo Lắng nhưng không hoảng loạn... Ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh không để dịch COVID-19 bùng phát, lây lan ở Đà Nẵng và các địa phương khác. Ảnh: VGP.

Trước tình hình trên, sáng 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 với TP Đà Nẵng. Theo đó, Thủ tướng đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn TP. Đà Nẵng theo Chỉ thị 19 ngày 24/4/2020 về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với mức độ cao, thời gian thực hiện từ 0h ngày 28/7.

Sinh viên lo lắng nhưng không hoảng loạn...

Nguyễn Văn Như Pháp, sinh viên năm 3, ngành Báo chí, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng chia sẻ: "Khi nghe thông tin những ca dương tính với COVID- 19 xuất hiện trở lại, ban đầu mình cảm thấy khá hoang mang vì bản thân mình và gia đình đang ở tâm dịch. Tuy nhiên, khi bình tĩnh hơn, mình đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với dịch bệnh, đồng thời chuẩn bị những vật dụng cần thiết như: khẩu trang, nước rửa tay để phòng dịch hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, khi thành phố Đà Nẵng có lệnh giãn cách xã hội, mình và gia đình đều thực hiện nghiêm chỉnh, hạn chế ra khỏi nhà, trường hợp phải ra ngoài thì sẽ mang khẩu trang để tự bảo vệ bản thân. Mình cũng đã tự chuẩn bị lương thực cho nhiều ngày tới để hạn chế phải ra đường".

Sinh viên ứng phó khi dịch COVID- 19 xuất hiện các ca nhiễm mới: Lo Lắng nhưng không hoảng loạn... Ảnh 3
Nằm trong "tâm dịch" khi những ca nhiễm COVID -19 xuất hiện trở lại, Như Pháp giữ thái độ bình tĩnh ứng phó, đồng thời, thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch.

Trịnh Phương Linh, sinh viên Khoa Giáo dục học - Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn ĐHQG TP.HCM cho biết: "Khi nghe tin dịch COVID - 19 xuất hiện thêm những ca bệnh mới, mình cảm thấy hơi lo lắng vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc học tập của mình. Tuy nhiên, bản thân mình không quá hoảng loạn bởi ngay từ khi có dịch bản thân đã luôn đề cao cách phòng chống dịch bệnh; luôn tự ý thức trong mọi hoàn cảnh để bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh. 

Mình cũng hy vọng rằng dịch bệnh sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta sẽ được trở lại nhịp sống ngày thường không bận lo toan". 

Nguyễn Hồng Nhung - Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn ĐHQG TP.HCM cho biết, bản thân Nhung đã suy nghĩ đến nguy cơ cách ly xã hội lần 2, điều này sẽ xảy ra gây trở ngại, gián đoạn rất nhiều cho việc học tập cũng như các công việc mà cô bạn này cần phải hoàn thành trong thời gian tới.

"Bản thân mình là người khá cẩn thận, nên mình đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần cũng như nhu yếu phẩm cần thiết như khẩu trang, nước rửa tay để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh trở lại. Còn riêng với thực phẩm ăn uống thì mình nói không với việc mua về trữ. Bên cạnh đó, mình và người thân cũng hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết để đảm bảo an toàn nhất có thể", Hồng Nhung chia sẻ. 

Nguyễn Thị Nga, sinh viên năm 3 trường Đại học Y dược TP.HCM cho hay: "Thực ra mình cũng hơi lo sợ 1 chút, vì vốn dĩ cũng chưa có vaccine phòng bệnh. Còn chưa nói đến những bệnh nhân đã được chữa khỏi vẫn có khả năng mắc lại.  Bản thân mình trong suốt thời gian qua vẫn luôn giữ vững tinh thần phòng bệnh không chút lơ là. Đến khi nào có vaccine và thuốc chữa trị thì mới có thể yên tâm được".

Bản thân Nga cũng cho rằng, phương án phòng chống dịch hiệu quả nhất thời điểm này cần được đẩy mạnh gồm: súc miệng đặc biệt là đoạn hầu họng bằng nước muối sinh lí trước và sau mỗi lần đi ra ngoài; quan trọng là luôn đeo khẩu trang, lúc nào bên người cũng phải có 1 lọ nước rửa tay nhanh để sát khuẩn tại chỗ trước và sau mỗi lần tiếp xúc với người hay vật gì khi đi ra ngoài... Đặc biệt, không được đưa tay lên mặt ngoài của khẩu trang, cũng như hạn chế đưa tay lên mắt mũi miệng hết sức có thể... 

Sinh viên ứng phó khi dịch COVID- 19 xuất hiện các ca nhiễm mới: Lo Lắng nhưng không hoảng loạn... Ảnh 4
Sinh viên Nguyễn Thị Nga (phải) cho rằng, việc mua khẩu trang, nước rửa tay hay thực phẩm dự trữ, là không cần thiết ở thời điểm hiện tại. 

Về vấn đề mua khẩu trang, nước rửa tay hay thực phẩm dự trữ, theo Nga, đây là việc không cần thiết. Cô bạn cũng khuyên mọi người không nên làm vậy để tránh trường hợp người thì có dư rất nhiều người thì không có để sử dụng. 

Nói thêm về giá cả khẩu trang ở thời điểm này, cô nữ sinh ngành Y cũng bày tỏ rõ ràng quan điểm: "Khi dịch xuất hiện trở lại, chắc chắn việc sản xuất khẩu trang sẽ phải gia tăng, công nhân gia tăng gấp 5 gấp 6 thậm chí gấp 10... Do đó, giá cả tăng theo là chuyện đương nhiên... Tuy nhiên, chúng ta hãy là những người mua hàng thông minh, biết chọn lựa mặt hàng tốt với số lượng phù hợp để cùng cả nước chung tay chống dịch".

Cuối cùng, cô bạn mong nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và làm theo câu ca dao: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng". 

Tạ Công Trúc - Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn ĐHQG TP.HCM cho biết, quê hương của Trúc ở Quảng Ngãi. Chính vì lẽ đó,  khi nghe thông tin dịch COVID - 19 trở lại, đặc biệt là những ca nhiễm mới xuất hiện ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, bản thân Trúc khá lo lắng cho sức khoẻ người thân và người dân quê mình. 

"Mình sợ lần quay trở lại này của COVID- 19 sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân và nền kinh tế nước nhà. Riêng gia đình mình ở đợt dịch trước đó đã bị ảnh hưởng khá lớn khiến kinh tế có phần khó khăn, rất may gia đình đã vượt qua được giai đoạn đó.

Để ứng phó với dịch COVID- 19 trở lại, mình đã gọi điện thoại về cho gia đình, hỏi thăm sức khoẻ và tình hình chống dịch ở quê; Đồng thời, động viên và nhắc nhở người thân nâng cao cảnh giác, cần đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay; nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội khi có yêu cầu từ chính quyền để hạn chế lây lan dịch bệnh". 

Các trường Đại học khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Sau khi nhận được công văn của UBND TP. Đà Nẵng về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố kể từ 13h chiều 26/7, Sở GD-ĐT cũng đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thực hiện một số những nội dung quan trọng. 

Cụ thể, từ 13h chiều nay 26/7, học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng sẽ được nghỉ học nhằm phòng chống nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng.

Sinh viên ứng phó khi dịch COVID- 19 xuất hiện các ca nhiễm mới: Lo Lắng nhưng không hoảng loạn... Ảnh 5
Công văn chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng

Mới đây, ĐH Greenwich Việt Nam vừa phát đi thông báo đặc biệt.

Theo đó trước trường hợp nghi nhiễm trên, do có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nên nhà trường đã yêu cầu cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên tiếp tục thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến trường cũng như là ở nơi công cộng.

Sinh viên ứng phó khi dịch COVID- 19 xuất hiện các ca nhiễm mới: Lo Lắng nhưng không hoảng loạn... Ảnh 6
Thông báo của trường ĐH Greenwich cơ sở Đà Nẵng

Bên cạnh đó, lãnh đạo của trường ĐH Greenwich cũng nhấn mạnh, nhân viên bảo vệ sẽ được quyền mời các trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang ra khỏi khuôn viên nhà trường để đảm bảo an toàn chung.

Sinh viên ứng phó khi dịch COVID- 19 xuất hiện các ca nhiễm mới: Lo Lắng nhưng không hoảng loạn... Ảnh 7
Thông báo nhấn mạnh, nhân viên bảo vệ có quyền mời những trường hợp không chấp hành quy định mang khẩu trang ra khỏi khuôn viên trường học
Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất