Học đường

Lê Xuân Mạnh giải thích pha đổi đáp án từ 'bò' qua 'lợn', mang về 50.000 USD

Phương Linh
Chia sẻ

Chính pha đổi đáp án từ "bò" sang "lợn" ở câu hỏi có ngôi sao hy vọng đã giúp Lê Xuân Mạnh lật ngược tình thế, vươn lên vị trí dẫn đầu hôm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 diễn ra với sự hấp dẫn, kịch tính đã khép lại với chiến thắng thuộc về nam sinh Lê Xuân Mạnh - học sinh lớp 12 Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa.

Sau cuộc thi, mọi thông tin xoay quanh Lê Xuân Mạnh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Ngoài ra, những khoảnh khắc ấn tượng của nam sinh này trong quá trình tranh tài cũng được chia sẻ và bàn luận rất nhiều. Trong đó phải kể đến pha đổi đáp án nhanh chóng của Xuân Mạnh trong phần thi "Về đích" ở gói câu hỏi 30 điểm, cũng là câu hỏi quyết định với ngôi sao hi vọng.

Cụ thể, với câu hỏi: "Tháng 3/2021. các nhà khoa học Việt Nam đã đạt được một bước đột phá trong việc nhân bản vô tính động vật. Đó là nhân bản vô tính thành công loài động vật nào?".

Lê Xuân Mạnh giải thích pha đổi đáp án từ 'bò' qua 'lợn', mang về 50.000 USD Ảnh 1
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 Lê Xuân Mạnh 

Ban đầu, Xuân Mạnh đã đưa ra đáp án là "con bò", tuy nhiên, ngay sau đó, cậu bạn đã đổi đáp án thành "con lợn". Và với đáp án "con lợn", Xuân Mạnh đã giành được 60 điểm, sau đó lật ngược tình thế với vị trí dẫn đầu, trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023.

Sau khi cuộc thi kết thúc, ở hậu trường VTV, Lê Xuân Mạnh đã có cuộc trò chuyện ngắn với ekip chương trình. Tại đây, Xuân Mạnh cũng lý giải màn suy luận của mình ở câu hỏi này và quyết định đổi đáp án từ "bò" sang "lợn".

(Nguồn video: MC Ngọc Thịnh/Đài phát thanh)

Theo đó, Xuân Mạnh nói: "Đầu tiên em trả lời là "con bò", nhưng con bò to quá thì không hợp lý nên em bỏ đáp án này. Sau đó, em nhớ lại con đầu tiên trên thế giới nhân bản vô tính là con cừu, tuy nhiên, ở Việt Nam có rất ít cừu và con vật này không phổ biến, nên phải chọn con vật nào phổ biến và con nào phải có dáng nhỏ nhỏ như con cừu, nên em quyết định chọn "con lợn".

Tiếp đó, Xuân Mạnh được hỏi: "Sao em lại nghĩ như thế được? Anh không thể suy luận được như em".

Xuân Mạnh liền giải thích: "Bởi vì em ở quê mà, nếu dáng dấp mà giống giống con cừu thì em chỉ nghĩ ra con lợn thôi". 

Kết thúc phần suy luận, ekip chương trình đã bật cười đầy hào hứng cùng câu chúc mừng Xuân Mạnh: "Và câu trả lời "con lợn" đã mang về cho em phần thưởng hơn 1 tỷ đồng".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất