Học đường

Nữ sinh sở hữu nhan sắc ngọt ngào trở thành Thủ khoa khối A của tỉnh Đăk Lăk

Phương Linh
Chia sẻ

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa qua, nữ sinh Nguyễn Thị Bích Ngân (THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đăk Lăk) đã giành được 29,1 điểm với tổ hợp điểm các môn khối A.

Theo điểm số được công bố, Bích Ngân có điểm các môn khối A là Toán 9,6; Vật lý 9,75, Hóa học 9,75. Với kết quả này, Bích Ngân là thí sinh đạt điểm cao nhất tại Đắk Lắk xét theo tổ hợp xét tuyển đại học. Ngoài ra, Bích Ngân còn đứng thứ 40 trong danh sách những thí sinh đạt điểm khối A cao nhất cả nước.

Nữ sinh sở hữu nhan sắc ngọt ngào trở thành Thủ khoa khối A của tỉnh Đăk Lăk Ảnh 1

Chia sẻ cảm xúc của mình khi đạt những điểm số ấn tượng nói trên, Bích Ngân cho hay, bản thân không cảm thấy bất ngờ, bởi lẽ, trước đó nữ sinh đã đối chiều với đáp án của Bộ GD&ĐT công bố.

"Em cảm thấy khá nhẹ nhõm vì điểm số không thay đổi so với điểm em chấm trước đó. Lúc biết kết quả, không chỉ bản thân em vui mừng mà gia đình, thầy cô, bạn bè cũng vui mừng thay, mọi người liên tục gửi lời chúc mừng đến em", Bích Ngân chia sẻ.

Về danh hiệu Thủ khoa khối A của tỉnh Đắk Lăk, Bích Ngân cho rằng, bản thân không nên tự mãn vì thành tích này, trái lại, cô bạn càng phải cố gắng, chăm chỉ hơn nữa ở bậc Đại học.

Nữ sinh sở hữu nhan sắc ngọt ngào trở thành Thủ khoa khối A của tỉnh Đăk Lăk Ảnh 2

Để đạt được điểm cao các môn tổ hợp khối A, Bích Ngân luôn cố gắng phân chia thời gian hợp lý và khoa học để vừa đảm bảo tiếp nhận kiến thức một cách chất lượng, vừa đảm bảo sức khỏe cho cả hành trình ôn luyện.

"Khoảng 1 tháng trước ngày thi, em bắt đầu học bài từ 5h sáng tới 11h tối,. Buổi trưa, em dành thời gian ngủ trưa. Em chia thành giai đoạn để học, ban đầu, em làm bài tập về lí thuyết, về sau làm bài tập chuyên đề để tư duy các câu khó, tầm tháng 5, tháng 6 thì em luyện đề. Trong lúc luyện đề, em làm cùng bạn, sau đó cả hai cùng so sánh kết quả, điểm số với nhau", Bích Ngân tiết lộ. 

Ngoài kết quả tốt nghiệp THPT ấn tượng nói trên, trước đó, Bích Ngân còn giành những thành tích đáng chú ý như: Lớp 12, là thành viên đội tuyển Hóa của tỉnh để thi Học sinh giỏi Quốc gia; Lớp 11, đạt giải nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa, huy chương vàng Olympic 10/3 môn Hóa. 

Nữ sinh sở hữu nhan sắc ngọt ngào trở thành Thủ khoa khối A của tỉnh Đăk Lăk Ảnh 3

Chia sẻ về bản thân, Bích Ngân tự nhận mình là người khá kiệm lời ở trường lớp. Khi có thời gian rảnh, Ngân thường xem phim để giải trí. Với nữ sinh xinh đẹp này, cô giáo chủ nhiệm và mẹ chính là 2 người luôn truyền cảm hứng sống và học tập, động lực để cô bạn có được như ngày hôm nay. 

Trong thời gian tới, Bích Ngân dự định sẽ theo học ngành Sư phạm Hóa tại Đại học Sư phạm TP.HCM. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng đang tích cực và dành thời gian để trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ của mình.

Xem thêm: Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 và những câu chuyện dở khóc dở cười

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất