Học đường

'Nhồi' 11 trẻ lên xe 7 chỗ đi dã ngoại gây bức xúc, cơ sở mầm non nói gì?

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội xôn xao, cư dân mạng đang xôn xao bàn tán trước thông tin kèm một đoạn clip ghi lại cảnh một xe 7 chỗ đang đóng cốp xe, phía trong chở nhiều trẻ em.

Đi kèm đoạn clip này, người đăng tải chia sẻ với nội dung: “Chứng kiến một đoàn học sinh của trường mầm non nhét 16 trẻ vào xe 7 chỗ cho về (đi từ điểm dã ngoại). Cho các bé ngồi cả trong cốp xe, thực sự đau lòng”.

Ngay lập tức, bài viết đã nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận. Nhiều người không khỏi lo lắng cho sự an toàn của các em nhỏ. Đồng thời, các phụ huynh cũng bày tỏ sự bức xúc trước sự thiếu trách nhiệm của nhà trường.

Nhóm trẻ trong vụ việc trên được cho là học tại nhóm Mầm non Vườn Trẻ Thơ - Kids Garden Kindergarten, huyện Đông Anh, Hà Nội.

'Nhồi' 11 trẻ lên xe 7 chỗ đi dã ngoại gây bức xúc, cơ sở mầm non nói gì? Ảnh 1
Tài xế đang đóng cốp xe, bên trong có rất nhiều học sinh

Liên quan đến vụ việc này, ngày 6/11, phóng viên Tạp chí Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với phía Mầm non Vườn Trẻ Thơ - Kids Garden Kindergarten. Đại diện đơn vị này xác nhận với phóng viên có vụ việc nêu trên.

Theo vị đại diện này, vụ việc xảy ra vào thứ 7 (ngày 4/11) khi nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan dã ngoại tại Chimi Farm, huyện Đông Anh.

Đại diện nhóm trẻ chia sẻ: "Số lượng học sinh đăng ký ít, chỉ có 17 bạn (bao gồm cả con giáo viên) nên cô có sử dụng xe 7 chỗ, đưa đón 2 vòng xe, tổng là 4 lượt đi và về. Tuy nhiên đoàn xe về có 6 bạn là con giáo viên nên đi xe máy cùng mẹ. Số còn lại là 11 bạn.

Đoạn đường về trường ngắn, mất ít thời gian di chuyển nên bác tài xế tư vấn giúp là cho các con lên cùng xe, gập hết ghế phía sau, các bạn bé nên ngồi vừa. Bình thường là các con sẽ lên xe bằng cửa nhưng hôm đó cô có nhờ tài xế mở đường cốp, gập ghế và bế các con lên cho dễ.

Sau sự việc, nhà trường đã liên hệ toàn bộ phụ huynh có con tham gia buổi dã ngoại và gửi lời xin lỗi chân thành. Nhà trường xin nhận lỗi và kiểm điểm về hành động của mình. Chúng tôi cũng cam kết không vi phạm".

Trao đổi với báo Tiền Phong, bà Chử Thị Hồng Yến - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh cho biết, đơn vị sẽ xác minh, làm rõ thông tin kể trên.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất