Học đường

Nam sinh chống nạng đi thi khi ca mổ chân vừa thực hiện trước đó 10 ngày, tự tin vượt qua môn Ngữ văn

Team Học đường
Chia sẻ

Dù cho bị ngã gãy chân và phải làm phẫu thuật trước kỳ thi, thế nhưng nam sinh này vẫn rất tự tin và hoàn thành tốt bài thi Ngữ văn sáng nay.

Sáng nay 7/7, khoảng 1 triệu sĩ tử trên khắp cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Do diễn biến của dịch Covid-19 nên kỳ thi năm nay được siết chặt, các thí sinh cũng như cán bộ làm nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.

Nam sinh chống nạng đi thi khi ca mổ chân vừa thực hiện trước đó 10 ngày, tự tin vượt qua môn Ngữ văn Ảnh 1
Nam sinh chống nạng đi thi khi ca mổ chân vừa thực hiện trước đó 10 ngày, tự tin vượt qua môn Ngữ văn Ảnh 2
Các thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau bài thi Ngữ Văn

Nhìn chung đề thi Ngữ Văn năm nay được đánh giá là tương đối dễ thở, các sĩ tử có thể dễ dàng đạt được điểm số trung bình - khá.

Tại điểm thi đông thí sinh nhất ở thủ đô Hà Nội - trường THCS Trưng Vương xuất hiện một trường hợp khá đặc biệt, đó chính là một nam sinh bị gãy chân, phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân và lực lượng tình nguyện để vào phòng thi.

Nam sinh chống nạng đi thi khi ca mổ chân vừa thực hiện trước đó 10 ngày, tự tin vượt qua môn Ngữ văn Ảnh 3
Nam sinh bị gãy chân được sự hỗ trợ từ lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào phòng thi

Được biết đây là nam sinh Vương Đức Anh (trường Vinschool) bị tai nạn ngã gãy chân, phải hoàn thành ca mổ 10 ngày trước khi thi. Sáng nay, bố của nam sinh là anh Vương Việt Đức (SN 1973) đã điều khiển ô tô, đưa con trai của mình có mặt khá sớm tại điểm thi.

Chia sẻ với SAOstar, anh Đức tâm trạng lo lắng cho biết, mặc dù trong 12 năm học con trai có thành tích học tập tốt nhưng trước kỳ thi lớn, gia đình vẫn rất lo lắng.

Nam sinh chống nạng đi thi khi ca mổ chân vừa thực hiện trước đó 10 ngày, tự tin vượt qua môn Ngữ văn Ảnh 4
Đức Anh là học sinh của trường Vinschool

Theo chia sẻ từ gia đình, trước kỳ thi, Đức Anh có nguyện vọng thi vào trường Ngoại thương: "Về phần cháu thì vẫn ổn, do dịch bệnh ở trường nên cháu học online ở nhà. Hiện gia đình lo điểm của cháu, mong sẽ đủ điểm đỗ đại học", bố của nam sinh "đặc biệt" này chia sẻ thêm.

Mặc dù bị tai nạn gãy chân và phải phẫu thuật, gây đôi chút khó khăn trong quá trình di chuyển, thế nhưng nhưng Đức Anh vẫn chăm chỉ ôn luyện và cố gắng hoàn thành thật tốt bài thi của mình trong bài thi Văn sáng nay.

Nam sinh chống nạng đi thi khi ca mổ chân vừa thực hiện trước đó 10 ngày, tự tin vượt qua môn Ngữ văn Ảnh 5
Dù bị gãy chân nhưng Đức Anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt bài thi sáng nay

“Đề Văn nay nay em nghĩ nếu các bạn ôn thi kỹ sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình. Em cũng đã cố gắng hoàn thành tốt bài thi”, Đức Anh chia sẻ sau khi kết thúc bài thi.

Chia sẻ

Bài viết

Team Học đường

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất