Học đường

Trước Xuân Mạnh, nam sinh Thanh Hóa này từng là thần tượng 1 thời của thế hệ 8X

Phương Linh
Chia sẻ

Sau chiến thắng của Xuân Mạnh tại chung kết Olympia 2023, thế hệ 8X, đầu 9X lại nhớ đến thần tượng 1 thời của mình cũng là một chàng trai đến từ Thanh Hóa, từng đạt giải Á quân Đường lên đỉnh Olympia ở trận chung kết cách đây 23 năm về trước.

Tại chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2023, Lê Xuân Mạnh (lớp 12, trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa) vượt qua 3 đối thủ cùng chơi, xuất sắc giành ngôi vô địch với tổng số điểm 220. Đây cũng là lần đầu tiên xứ Thanh có học sinh giành giải quán quân tại sân chơi này. 

Trước Xuân Mạnh, nam sinh Thanh Hóa này từng là thần tượng 1 thời của thế hệ 8X Ảnh 1
Qu án quân Đường lên đỉnh Olympai năm 2023 - Lê Xuân Mạnh 

Cũng sau chiến thắng của Xuân Mạnh, thế hệ 8X, đầu 9X lại nhớ đến thần tượng 1 thời của mình cũng là một chàng trai đến từ Thanh Hóa, từng đạt giải Á quân Đường lên đỉnh Olympia ở trận chung kết cách đây 23 năm về trước. Đó chính là Nguyễn Thành Vinh, cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa thời điểm tham dự chung kết Olympia mùa đầu tiên.

Trước Xuân Mạnh, nam sinh Thanh Hóa này từng là thần tượng 1 thời của thế hệ 8X Ảnh 2
Nam sinh Thanh Hóa - Nguyễn Thành Vinh đạt giải Á quân tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên

Khi tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm đó, với 325 điểm, Trần Ngọc Minh (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) trở thành nhà vô địch mùa đầu tiên. Thành Vinh về Nhì với 250 điểm tuy nhiên cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Dù không giành được vòng nguyệt quế Olympia nhưng sau đó Nguyễn Thành Vinh vẫn được chính phủ Australia cấp học bổng du học tại Sydney. 

Tại xứ người, Nguyễn Thành Vinh đã nỗ lực rất nhiều sự nghiệp học hành và giành được những thành tựu nổi bật.

Trước Xuân Mạnh, nam sinh Thanh Hóa này từng là thần tượng 1 thời của thế hệ 8X Ảnh 3
Ở tuổi 39, Nguyễn Thành Vinh đã được phong hàm Phó Giáo sư

Năm 2021, trang web của Đại học New South Wales (Australia), đã đăng tải thông tin chúc mừng Tiến sĩ Vinh Nguyễn (hay còn gọi là TS. Nguyễn Thành Vinh) được phong hàm Phó Giáo sư. Như vậy, ở tuổi 39, Nguyễn Thành Vinh đã được phong hàm Phó Giáo sư.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thành Vinh còn gây ấn tượng với khán giả xem truyền hình qua vai cậu sinh viên tên Nam trong phim Phía Trước Là Bầu Trời đã phát sóng cách đây 20 năm. Hẳn ai cũng còn nhớ cậu sinh viên hiền lành, ít nói thường bị gọi là mọt sách, bác học – Nam. 

Trước Xuân Mạnh, nam sinh Thanh Hóa này từng là thần tượng 1 thời của thế hệ 8X Ảnh 4
Tạo hình nhân vật Nam trong phim "Phía trước là bầu trời" phát sóng cách đây 20 năm về trước

Dù chưa từng diễn xuất nhưng thể hiện trong phim của Nguyễn Thành Vinh lại rất tự nhiên, chân thật. Cùng với sự thành công vang dội từ bộ phim, Thành Vinh cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Được biết, vai Nam cũng là vai diễn duy nhất của anh Nguyễn Thành Vinh cho đến hiện tại. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất