Học đường

Hành động 'nhường' câu hỏi của thí sinh Minh Triết: Chơi đẹp hay thiếu tôn trọng

Phương Linh
Chia sẻ

Tại phần thi "Về đích" ở Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2023, với câu hỏi cuối cùng có số điểm 30, Minh Triết đã nhường lại cho 2 thí sinh khác là Nguyễn Trọng Thành và Lê Xuân Mạnh tranh tài. Hành động này của Minh Triết sau đó đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23 - năm 2023, thí sinh Lê Xuân Mạnh đến từ Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế vinh quang.

Bên cạnh những thông tin xoay quanh quán quân Lê Xuân Mạnh thì hành động "nhường" câu hỏi của thí sinh Minh Triết trong phần thi Về đích đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, bàn luận. 

Cụ thể, ở vòng thi "Về đích", với câu hỏi cuối cùng có số điểm 30 dành cho Minh Triết, thay vì suy nghĩ đáp án để trả lời thì nam sinh người Thừa Thiên - Huế đã chia sẻ: "Hiện tại thì em thấy cả bạn Mạnh (Lê Xuân Mạnh, Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) và bạn Thành (Nguyễn Trọng Thành, Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng) đều rất xứng đáng có chức vô địch. Và để công bằng nhất thì em sẽ nhường cơ hội này (trả lời câu hỏi - PV) để hai bạn có thể tranh tài".

Hành động của Minh Triết khiến MC Khánh Vy phải thốt lên rằng, nam sinh đã "làm điều chưa có tiền lệ" tại cuộc thi này.

Hành động 'nhường' câu hỏi của thí sinh Minh Triết: Chơi đẹp hay thiếu tôn trọng Ảnh 1
Nam sinh Minh Triết

Tiếp đó, Trọng Thành đã bấm chuông xin trả lời câu hỏi của Minh Triết nhưng đáng tiếc thí sinh này lại đưa ra đáp án sai. Kết quả chung cuộc, Xuân Mạnh giành chiến thắng với số điểm 220, Trọng Thành về Nhì với số điểm 200.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, hành động của Minh Triết đã khiến cộng đồng mạng bàn tán với những ý kiến trái chiều. Theo đó, nhiều người dành lời "có cánh" đến Minh Triết, ngợi khen rằng đây là hành động đẹp, biết chọn điểm dừng của Minh Triết. Đồng thời, hành động này không chỉ tạo thêm cơ hội cho 2 người chơi mà còn tạo nên sự kịch tính và là kỷ niệm khó quên tại Đường lên đỉnh Olympia.

"Một cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia rất cảm xúc. Và điều để lại ấn tượng nhất với mình không phải là sự xuất sắc của Xuân Mạnh, phong thái điềm tĩnh của Nguyễn Việt Thành hay quyết tâm của Trọng Thành, mà chính là hành động từ chối trả lời của Minh Triết để nhường cho 2 bạn Trọng Thành và Xuân Mạnh", một ý kiến bình luận nhận được nhiều sự đồng tình và yêu thích. 

"Mỗi người có cách lựa chọn khác nhau và đó là cách Minh Triết lựa chọn. Trả lời đúng hay không thì mình chưa cần biết, nhưng đó là cách xử lý hay!", một ý kiến khác.

Hành động 'nhường' câu hỏi của thí sinh Minh Triết: Chơi đẹp hay thiếu tôn trọng Ảnh 2
Chung cuộc, nam sinh đến từ Thanh Hóa - Lê Xuân Mạnh đã chính thức trở thành Quán quân

Tuy nhiên, trái với ý kiến trên, một số người khác lại nhận định đây là hành động thiếu tôn trọng đối thủ và cuộc chơi chung. Thậm chí, có ý kiến còn nhận định rằng, Minh Triết không biết câu trả lời nên cố tình "nhường".

"Không trả lời được thì cứ nói là không trả lời được chứ nói câu nhường là không được. Cuộc thi cuộc chơi dù phút chót cũng không ai nhường ai cả, vì mình không trả lời là cũng là nhường rồi. Chắc gì bạn trả lời đúng mà bạn bảo nhường"

"Ý kiến cá nhân của tôi là dù câu trả lời có thể sai nhưng cũng nên trả lời, chứ không nên nhường như vậy nhé"

"Bạn này không trả lời được nhưng khôn khéo. MC chương trình còn non, đáng lẽ phải nhắc Minh Triết trả lời câu hỏi để đảm bảo tính nghiêm túc của cuộc thi, đồng thời tôn trọng đối thủ", là những ý kiến mà dân mạng để lại.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất