Học đường

Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia

T.H
Chia sẻ

Lần đầu tiên một sân chơi nghệ thuật lớn dành cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc thuộc các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM được tổ chức quy mô và đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức.

Văn hóa, lịch sử hai nước được sinh viên các trường khéo léo chuyển tải đến cộng đồng qua đêm Chung kết Hội thi văn nghệ Việt – Trung lần thứ nhất, 2022 diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tối 15/4.

Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 1
Đây là sự kiện nghệ thuật lớn nhất năm được tổ chức sau đại dịch

Sự kiện nghệ thuật đậm chất văn hóa được UEF tổ chức dưới sự tài trợ của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM nhằm chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/01/1950 – 18/01/2022); góp phần tạo cầu nối giao lưu, học tập, gắn kết sinh viên đang học ngành ngôn ngữ Trung Quốc.

Hội thi văn nghệ lớn nhất năm này kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia dự thi, theo dõi.

Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 2
Tất cả Giám khảo đều đánh giá cao chất lượng đêm thi
Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 3
Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 4
Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 5
Các tiết mục cho thấy được sự đầu tư lớn về dàn dựng, trang phục
Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 6
Khả năng sử dụng ngôn ngữ của sinh viên cũng được thể hiện

Ban giám khảo cho cuộc thi cũng như Chung kết có Nghệ sĩ, MC Thanh Bạch; ThS. Kiều Thị Liễu – Giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; ThS. Đạo diễn, Biên đạo múa Đoàn Lý – Nguyên Phó Trưởng đoàn múa - Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và ThS. Biên đạo múa Phan Bảo Như - Giảng viên bộ môn múa Cổ điển Trung Quốc, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.

Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 7
Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 8
Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 9
Sự hoành tráng, thu hút của các tiết mục múa, nhảy
Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 10
Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 11
Nhiều sinh viên nổi trội với khả năng chơi nhạc cụ

Những tiết mục trình diễn tại đêm Chung kết đều cho thấy sự nổi trội về kỹ thuật, trang phục biểu diễn, sự đầu tư về dàn dựng sân khấu, đặc biệt là khả năng ngôn ngữ của sinh viên các trường. Việc góp mặt của nhiều thể loại đã tạo nên một sân khấu đặc sắc cho đêm thi và mang đến góc nhìn đa dạng về con người, văn hóa cũng như sự yêu thích của các bạn trẻ đối với lĩnh vực ngôn ngữ xu hướng hiện nay. 

Cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm của UEF kể từ sau đại dịch thu hút gần 1000 sinh viên tham gia Ảnh 12
Sinh viên các trường khu vực TP.HCM có thêm một sân chơi văn nghệ quy mô

Được biết, sau hơn ba tháng phát động, triển khai, cuộc thi thu hút 78 tiết mục đăng ký dự thi với 14 đơn vị đến từ 13 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố TP.HCM. Trước đó cuộc thi đã có ba đêm thi tranh tài để chọn ra 19 tiết mục dự thi Chung kết và chọn ra tiết mục đạt giải cao nhất.  

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất