Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao học đường

Cậu bé làm bài văn 'nếu còn 3 ngày để sống', cô giáo không thể ngờ được cái kết

Đọc bài văn của em học sinh này, cô giáo được phen ngỡ ngàng vì không ngờ đến sự sáng tạo của em.

Những bài văn tiểu học không chỉ có những lời lẽ ngây ngô mà còn có những sự tưởng tượng cực "bá đạo". Thậm chí, giáo viên và phụ huynh sau khi đọc bài văn của con em mình còn tỏ rõ sự bất ngờ vì không nghĩ rằng, con có thể sáng tạo đến mức như vậy. Bài văn của em học sinh tiểu học ở Trung Quốc dưới đây là một điển hình!

Theo đó, cô giáo đã đưa ra đề văn như sau "Nếu chỉ còn 3 ngày để sống, em sẽ làm gì?".

Ở phần bài làm, em học sinh này trình bày: "Giả dụ mình chỉ còn sống được ba ngày, thì ngày đầu tiên mình sẽ ở nhà và nói lời chia tay với người thân. Tiếp đó cảm ơn ông bà bố mẹ vì đã luôn dành tình cảm và sự yêu thương vô bờ cho mình. 

Sau đó sẽ viết một lá thư gửi lại thế giới này, chứng minh với mọi người rằng mình đã từng tới nơi đây. 

Giờ chỉ còn lại hai ngày để sống, hai ngày này mình quyết định sẽ tới lớp, chẳng phải vì bản thân hiếu học. Mà là vì mỗi lần tới lớp, mình luôn cảm thấy một ngày ở lớp dài đằng đẵng như mấy năm. 

Vậy là chỉ cần 2 ngày tới lớp là mình có thể sống được thêm được mấy năm nữa."

Cậu bé làm bài văn 'nếu còn 3 ngày để sống', cô giáo không thể ngờ được cái kết Ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Ngay sau khi đọc bài văn này, cô giáo được phen ngã ngửa vì bất ngờ; đồng thời, vì quá ấn tượng nên cô giáo đã chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Quả thực, cô giáo không thể ngờ được rằng em học sinh này đã liên tưởng đến những ngày ở lớp "dài đằng đẵng như mấy năm" để đưa vào bài văn của mình. 

Đoạn kết đã khiến cô giáo cười ngất vì sự tưởng tượng vô cùng phong phú của em học sinh. Tương tự, cư dân mạng cũng được phen cười ngất trước những gì mà em học sinh này viết ra. 

Qua đó, cư dân mạng cũng cho rằng, dù bài văn nhiều tiếng cười nhưng giáo viên cũng phần nào thấu hiểu tâm lý của em học sinh này. Có lẽ, những tiết học trên lớp đã quá nặng nề nên mới khiến em học sinh ngán ngẩm đến như vậy. Sau bài văn này, cô giáo sẽ biết cách để tạo sự hứng thú trong các tiết học để các học trò đỡ chán ngán hơn. 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Phương Linh

Được quan tâm

Tin mới nhất