Học đường

Sắp thi tốt nghiệp THPT, cả nước có 18 trường hợp F0 và 394 trường hợp F1 là học sinh khối 12

Phương Linh
Chia sẻ

Sáng 27/5, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2021. Hội nghị do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), năm nay, cả nước có 1.021. 345 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều hơn 120.000 thí sinh so với năm ngoái.

Sắp thi tốt nghiệp THPT, cả nước có 18 trường hợp F0 và 394 trường hợp F1 là học sinh khối 12 Ảnh 1
Hiện, cả nước có 18 trường hợp F0 và 394 trường hợp F1 là học sinh khối 12. Ảnh minh họa

Thông qua cuộc họp, Bộ GD&ĐT đã công bố thống kê về học sinh lớp 12 đang dương tính với Covid-19 đến thời điểm hiện tại. Theo đó, cả nước có 18 trường hợp F0 và 394 trường hợp F1 là học sinh khối 12. Các học sinh này chủ yếu tập trung ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Điện Biên.

Trước tình hình này, Bộ GD-ĐT đã tính toán, xây dựng các kịch bản để ứng phó với các tình huống khác nhau của dịch bệnh. Tuy nhiên, các địa phương cũng phải có kịch bản cụ thể sát với điều kiện thực tế dịch bệnh của địa phương mình.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương đảm bảo việc tiến hành phun khử khuẩn phòng thi, thực hiện các yêu cầu về 5K, các bàn trong phòng thi được đảm bảo giãn cách tối đa... Trong mỗi một điểm thi phải có cán bộ trực y tế...

Ông Trinh cũng khuyến khích các địa phương tổ chức xét nghiệm cho các thí sinh dự thi nếu có điều kiện.

Cũng theo ông Trinh, đối với mỗi đối tượng, sẽ có giải pháp y tế đi kèm. Cụ thể:

Các trường hợp F0 cũng tương tự các học sinh chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện bất khả kháng, đương nhiên không dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được.

Các thí sinh diện F1 sẽ được bố trí điểm thi riêng. “Nếu điểm thi cách xa khu cách ly và phải di chuyển bằng ô tô thì các địa phương cần có biện pháp để tránh lây nhiễm chéo. Như Đà Nẵng năm ngoái là quá trình đưa học sinh đi thi và đưa về có trang phục bảo hộ...”, ông Trinh cho hay.

Đối với thí sinh diện F2, phương án mà Bộ GD-ĐT đưa ra là bố trí phòng thi hoặc điểm thi riêng.

Bên cạnh đó, tình huống bất khả kháng khi các địa phương có nhiều thí sinh trong diện F1, F2, Bộ sẽ cân nhắc việc tổ chức đợt thi thứ 2, căn cứ vào kinh nghiệm đã làm năm 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất