Học đường

'Cá gỗ thời 4.0': Nữ sinh vẽ 4 ly trà sữa bằng … Paint rồi ngắm cho đỡ thèm

Tùng Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Khi bạn quá thèm trà sữa nhưng phải đi học thì đây là cách để kìm chế cơn ghiền!

Trà sữa là một thức uống quốc dân mà bây giờ người người nhà nhà đều nghiện. Nhất là những bạn sinh viên, mỗi ngày kiểu gì cũng uống lấy một cốc cho đỡ ghiền. Còn nếu trong giờ học mà đột nhiên thèm trà sữa nhưng không có gì để uống, hoặc thức uống này quá đắt so với ví tiền cuối tháng… thì đây đích thực là cách để kìm cơn thèm mà chỉ có giới “thứ ba học trò” nghĩ ra được.

Cụ thể, cô bạn đã dùng paint vẽ lại những hãng trà sữa mình yêu thích và nằm ngắm chúng một cách say sưa trong khi cơn thèm đang dâng trào. Nhìn qua tưởng đang học môn đồ hoạ, nhưng thực tế thì đó là cách “ăn cá gỗ” thời đại công nghệ 4.0 đầy thức thời!

Nằm chăm chú ngắm thành phẩm của mình

Có thực mới vực được đạo, có “lên cơn ghiền” mới tạo ra được siêu phẩm sáng tạo!

2 bức ảnh được một người dùng mạng xã hội có tên Phương Linh chia sẻ trong một group cho học sinh. Chỉ trong một thời gian ngắn, bài đăng của Linh đã nhận về lượng tương tác cực lớn, rất nhiều cư dân mạng vào bình luận thể hiện sự thán phục cho khả năng sáng tạo của nữ sinh này.

Lan Phương bình luận: “Xưa đi học chỉ dám mang mỳ gói, hoa quả, rồi dấm dúi truyền tay nhau qua ngăn bàn. Học sinh giờ bạo thật.”

Trà sữa giờ như nước lọc hàng ngày ấy nhỉ, ai ai cũng uống. Đi học mà lên cơn thèm chỉ có mở hình ra mà ngắm thôi”, Hà Phạm comments.

Hải Yến: “Nhìn kỹ thì cô bạn kia vẽ cũng đẹp đấy chứ, nhìn phát là biết ngay mấy loại trà sữa đang hot. Nhưng không biết cô bé này có đang vẽ “lạc đề” của giáo viên Tin học không?”

Trước đây, dân mạng đã lan truyền hai bức ảnh về một nhóm học sinh tổ chức ăn uống trong lớp học. Họ đã tự chế bếp lò bằng cách chụp 3 cây nến lớn đang cháy, rồi đặt chảo dầu nhỏ lên trên để chiên chả cá. Cách cứu đói sau những giờ học mệt mỏi này quả thực chỉ có học sinh mới nghĩ ra mà thôi.

Hậu duệ của “Thánh ăn vụng văn phòng” Tiểu Dã là đây chứ đâu!

Sáng tạo ra phết, tuy nhiên có hơi nguy hiểm một chút nhẹ…

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất