Học đường

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao bằng khen cho cụ ông 82 tuổi đậu tốt nghiệp THPT 2022

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, cụ ông Nguyễn Huy Kỳ (82 tuổi) đã nhận bằng khen dành cho thí sinh cao tuổi nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vì tinh thần nỗ lực học tập từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Nguyễn Kim Sơn.

Trước đó, cụ ông Nguyễn Huy Kỳ (82 tuổi) đã tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại điểm thi trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến nhiều người ngỡ ngàng và không khỏi khâm phục. Cụ ông Nguyễn Huy Kỳ cũng chính là trường hợp thí sinh lớn tuổi nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đến Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nơi ông Kỳ theo học để tặng bằng khen cho thí sinh cao tuổi nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vì tinh thần nỗ lực học tập.

"Bác đã vượt qua nhiều thử thách, thử thách lớn nhất là vượt qua chính bản thân mình, đây là điều đáng trân trọng, biểu dương và khích lệ", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao bằng khen cho cụ ông 82 tuổi đậu tốt nghiệp THPT 2022 Ảnh 1
Cụ ông Nguyễn Huy Kỳ nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

Ngày 24/7 vừa qua, ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, cụ ông Nguyễn Huy Kỳ không khỏi vui mừng khi biết tin bản thân đã đỗ thành công.

Cụ thể, điểm số các môn của cụ Kỳ như sau: Ngữ văn: 4,75 điểm, Toán 3,60 điểm, Lịch sử: 7,5 điểm và Địa lý 6,5 điểm.

Điểm trung bình lớp 12 của cụ Kỳ đạt 8.1, điểm ưu tiên là 0,25 điểm. Ngoài ra cụ Kỳ cũng có điểm cộng 1 điểm. Điểm thi trung bình của cụ Kỳ là 6,437 điểm, đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp.

Trước đó, cụ Kỳ theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân. Trong kỳ thi vừa qua, cụ Kỳ từng chia sẻ, thế mạnh của cụ là các môn xã hội chứ không phải các môn tự nhiên.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao bằng khen cho cụ ông 82 tuổi đậu tốt nghiệp THPT 2022 Ảnh 2
Cụ Kỳ trong phòng thi trước đó

Năm 1968, cụ ông Nguyễn Huy Kỳ đăng ký nhập ngũ rồi sang Lào chiến đấu và bị thương, tỷ lệ thương tật 41%. Năm 1979, do sức khỏe yếu, ông Kỳ xin nghỉ mất sức và đi học nghề đông y gia truyền, hiện là Chủ tịch Hội Đông y phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Nói về lý do đi thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 82, cụ Kỳ cho biết, bản thân muốn trở lại làm nghề đông y, bắt buộc phải bằng tốt nghiệp THPT để học y sĩ. Do đó, dù đã lớn tuổi, cụ Kỳ vẫn quyết tâm theo học và tham gia kỳ thi.

Xem thêm: Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 và những câu chuyện dở khóc dở cười

 


 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất