Sắc màu Cuộc Sống

Vụ xe Mercedes lao xuống sông Hồng: Cận cảnh hiện trường trục với và đưa thi thể rời khỏi hiện trường

Định Nguyễn
Chia sẻ

Qua xác định trong xe ô tô Mercedes gặp nạn lao từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng có 2 người gồm một nam một nữ đã tử vong. Trong đó, một thi thể vẫn nắm chặt vô lăng.

Liên quan vụ ô tô tông tông đổ lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng, rạng sáng 4/11, sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng TP Hà Nội đã xác định và tìm thấy chiếc xe gặp nạn.

Video đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 nạn nhân trên xe ô tô gặp nạn gồm 1 nam và 1 nữ đã tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm xe ô tô gặp nạn.

Theo ghi nhận, khi được phát hiện, cửa sổ trời của chiếc xe đã mở và lực lượng chức năng không loại trừ còn nạn nhân đã bị nước cuốn. Một thi thể tay vẫn nắm chặt vô lăng. Lực lượng chức năng phải cắt vô lăng đưa đi cùng thi thể.

Hai thi thể nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng đưa lên cáng rồi lên xe cứu thương chờ sẵn chở về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Xe ô tô gặp nạn được cẩu lên bờ.

Toàn bộ phần đầu xe nát, hư hỏng rất nặng.

Trước đó, khoảng 19h50 tối 3/11, một xe ô tô 5 chỗ màu đen hiệu Mercedes không rõ biển số di chuyển trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên về trung tâm Hà Nội.

Khi đến nhịp cầu số 19 phía quận Long Biên, xe ô tô mất lái, đâm văng gần 10m lan can cầu và lao xuống sông Hồng.

Xe cứu thương chờ sẵn đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội nhanh chóng tổ chức công tác cứu hộ.

Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm chiếc xe bị nạn.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất