Vụ người đàn bà bán thịt lợn bị sát hại bằng 14 nhát dao: Nghi phạm sa lưới

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Sau 30 ngày lẩn trốn, nghi phạm giết người đàn bà bán thịt lợn và cướp của đã bị bắt giữ tại khu vực biên giới Tây Ninh.

Theo Báo Tin tức đưa tin, ngày 24/4, Đại tá Phan Thanh Quân - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm trong vụ sát hại bà Phan Thị Đ., 56 tuổi, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới Tây Ninh vào đêm 23/4.

Ngay trong đêm, Hưng được di lý về Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận đã sát hại bà Đ. - tiểu thương bán thịt heo để cướp tài sản. Theo Zing thông tin, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết nghi phạm khai đã cướp số nữ trang gồm dây chuyền, nhẫn vàng khoảng 5 lượng vàng. Số nữ trang này, y đã bán được hơn 200 triệu đồng và tiêu xài trong quá trình lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành và đánh bạc tại Campuchia thua hết.

Nghi phạm Kim Thành Hưng. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 7h ngày 23/3, thi thể bà Đ. được người dân địa phương phát hiện tại khu vực bếp trong căn nhà sát quốc lộ 53 (phường 2, thị xã Duyên Hải). Nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi gây tử vong do mất máu cấp.

Tại hiện trường, Đại tá Phan Thanh Quân nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe máy hiệu SH Mode của nạn nhân được phát hiện cách hiện trường vụ án khoảng 60km.

Ba tuần sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Trà Vinh phát đi thông báo nhận dạng thủ phạm với nhiều đặc điểm nhận dạng cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, ngón tay út bàn tay trái bị cụt 2 đốt. Sau nhiều ngày truy tìm, đến ngày 23/4, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Hưng khi y đang lẩn trốn ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Được biết, Hưng không có vợ con, từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù, Hưng về địa phương sinh sống và làm việc tại cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn Duyên Hải.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất