Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nam sinh bị đánh chấn thương sọ não: Luật sư khẳng định có đơn độc vẫn đồng hành cùng gia đình

Khai Tâm
Chia sẻ

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết luôn đồng hành cùng gia đình tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho nam sinh bị đánh chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (16 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 

M bị cáo buộc là người đánh nam sinh lớp 8 N.H.Đ khiến Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong. 

Nhà bị can đóng kín cửa, bị ném chất bẩn 

Người dân tại khu phố Lệ Mật, phường Việt Hưng - nơi xảy ra vụ việc vẫn xôn xao và bàn tán. Ngôi nhà nhà 3 tầng của gia đình bị can M luôn đóng cửa từ khi thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. Trên cánh cửa cuốn xuất hiện nhiều chất bẩn, gần đó là gạch gói vương vãi... 

Tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng cho biết có một số người quá khích đã ném gạch, trứng… vào cửa nhà. Vì vậy chính quyền phải lắp camera để theo dõi. 

Vụ nam sinh bị đánh chết não: Luật sư khẳng định có đơn độc, khó khăn nhưng vẫn đồng hành cùng gia đình Ảnh 1
Trên cánh cửa cuốn xuất hiện nhiều chất bẩn, gần đó là gạch gói vương vãi... 

Luật sư vẫn luôn đồng hành cùng gia đình 

Khuya 28/3, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) - người hỗ trợ pháp lý cho cháu Đ cho biết luật sư luôn đồng hành cùng gia đình tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho Đ. "Tôi luôn khẳng định vẫn đã và đang một lòng hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cho cháu và luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của mẹ cháu cùng toàn thể gia đình với mong muốn đến khi kết thúc vụ án theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xảy ra vụ việc, mẹ bé đã kêu gọi mọi người giúp đỡ nhưng chưa có sự phản hồi nên thông qua mạng xã hội biết tôi chuyên bảo vệ trẻ và những hoàn cảnh khó khăn nên đã cầu cứu rất thương tâm nhờ hỗ trợ pháp lý. 

Xét hoàn cảnh khó khăn và rất thương tâm, tôi đã nhận giúp đỡ miễn phí bằng tình cảm, coi đó là sự chia sẻ của mọi người trong xã hội, đặc biệt là các trẻ em, đối tượng yếu thế trong xã hội, là nạn nhân bị bạo lực", luật sư Thơm chia sẻ. 

Vụ nam sinh bị đánh chết não: Luật sư khẳng định có đơn độc, khó khăn nhưng vẫn đồng hành cùng gia đình Ảnh 2
Đ hiện nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Luật sư Thơm xác định ngay từ ban đầu khi hỗ trợ pháp lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vụ việc đang trong quá trình giải quyết tin báo, có nhiều thông tin, dữ liệu, hồ sơ tóm tắt bệnh án mà mẹ bé cung cấp, các thông tin của báo chí truyền hình thu thập, đưa tin và một số người dân cho luật sư biết, thậm chí có cả những ý kiến chuyên môn của bác sỹ điều trị... đã được luật sư tổng hợp phân tích, đánh giá trên quan điểm cá nhân dưới góc độ pháp lý để mong muốn xử lý nghiêm minh đối tượng theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những dạng nguồn tin báo tội phạm thông qua hoạt động nghề luật sư đến các cơ quan pháp luật xem xét xử lý theo quy định. 

"Hành trình có đơn độc, khó khăn và thậm chí là nguy hiểm nhưng tôi vẫn một lòng trợ giúp bảo vệ quyền lợi cho con theo đúng quy định và với niềm tin vào sự công minh của pháp luật, hoạt động đúng đắn của các cơ quan pháp luật vì sự bình yên của xã hội", vị luật sư khẳng định. 

Trước đó, công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nam sinh Đ phản ánh khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật thì Đ. bị đánh gây thương tích nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Long Biên xác định, khoảng 15 giờ ngày 17/3,  T.V.K (12 tuổi) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị Đ tát vào mặt. 

K chạy đi gọi anh trai là M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi hai anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là T và kể lại sự việc. 

T chở hai anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình, T bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn T quay xe định ra về. 

Lúc này, T thấy M chạy vào đấm làm nam sinh Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì Đ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa Đ vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị. 

Bệnh viện xác định nam sinh Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. 

Theo cơ quan công an, vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Chia sẻ

Bài viết

Khai Tâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất