Sắc màu Cuộc Sống

Vay tiền, bán xe của bạn gái rồi giả giọng thông báo đã chết do Covid-19 để cắt đứt quan hệ

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 26/2, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã tạm giữ Dương Văn Hiền (36 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin ban đầu, Hiền và chị L.T.K (nghề nghiệp là công nhân) quen biết và có mối quan hệ tình cảm với chị này vào cuối năm 2021. 

Trong thời gian này, Hiền thường xuyên đến phòng trọ chị K. chơi, thấy tính tình chị Hiền dễ tin người nên Hiền nảy sinh ý định lừa đảo. 

Vay tiền, bán xe của bạn gái rồi giả giọng thông báo đã chết do Covid-19 để cắt đứt quan hệ Ảnh 1
Dương Văn Hiền tại Cơ quan Công an

Ngày 13/1, Hiền nói rằng muốn mua cho K. xe máy SH nhưng còn thiếu 20 triệu đồng nên ngỏ ý vay tiền chị K.

Thấy vậy, chị K. liền đồng ý và đưa cho K. 8 triệu đồng.

Hai ngày sau, Hiền tiếp tục gặp chị K. để vay tiền. Lần này, chị K. đưa giao thẻ ATM của mình cho Hiền, sau đó, Hiền đi rút 7,5 triệu đồng.

Sáng 16/1, Hiền tiếp tục mượn xe máy của chị K. rồi mang đi bán được 7,5 triệu đồng. 

Chị K. không thấy Hiền trả xe máy nên liên tục giục Hiền, tuy nhiên, Hiền lại nói đang mắc Covid-19, phải cách ly. 

Thậm chí, đối tượng này còn giả giọng người khác, gọi điện cho chị Lam, thông báo bạn trai "đã chết vì Covid-19".

Thấy sự việc có điều bất thường, chị K. đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc điều tra. Bản thân Hiền sau đó cũng đến Cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

Bước đầu, Công an nhận định, việc Hiền giả chết nhằm "cắt đứt quan hệ và chiếm đoạt tài sản vay mượn".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất