Sắc màu Cuộc Sống

Từ chiều tối nay (23/8), Bắc bộ hứng mưa rất lớn

Thiên An
Chia sẻ

Dự báo từ chiều tối và đêm 23/8 đến ngày 24/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Sáng sớm 23/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông, với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.  

Dự báo từ chiều tối và đêm 23/8 đến ngày 24/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay (23/8), ban ngày trời nắng, từ tối, đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Từ khoảng 28-30/8, miền Bắc có khả năng tiếp tục đón đợt mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Từ chiều tối nay (23/8), Bắc bộ hứng mưa rất lớn Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.  

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết nắng nóng trong ngày, đến chiều tối 23/8 và đêm, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất