Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nữ sinh lớp 7 mang thai tự sinh con: Trường hợp cha đứa bé dưới 16 tuổi có bị xử lý không?

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo Luật sư, trong trường hợp này, dù nữ sinh lớp 7 có tự nguyện hay không thì người quan hệ tình dục, làm nữ sinh có thai vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Sự việc nữ sinh lớp 7 mang thai và tự hạ sinh bé trai nặng 2,7kg một mình khiến dư luận xôn xao bàn tán những ngày qua.

Vụ nữ sinh lớp 7 mang thai tự sinh con: Trường hợp cha đứa bé từ 14-16 tuổi có bị xử lý không? Ảnh 1
Trường THCS An Bá, huyện Sơn Động, nơi có nữ sinh lớp 7 mang thai, tự sinh con ở nhà khiến nhiều người bàng hoàng. (Ảnh: TPO).

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết thời gian qua, tình trạng quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên có chiều hướng gia tăng, vấn đề này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy hại tới sức khỏe, cuộc sống tương lai của các em mà còn vi phạm pháp luật.

Vụ việc nữ sinh C. tại Bắc Giang sinh con trong khi đang học lớp 7, tức khoảng 13 tuổi và tại thời điểm phát sinh quan hệ cháu dưới 13 tuổi khiến dư luận rất bàng hoàng.

Theo bố của nữ sinh này, con gái ông mang thai và sinh con là có thật, đồng thời xác nhận cháu C. có quan hệ tình cảm với N.V.M. (trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động) hiện đang sinh sống tại TDP Đình, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động. 

Điều đáng nói, M. sinh ngày 30/12/2006, tuổi đời trẻ khiến nhiều người giật mình.

Theo Luật sư Trần Xuân Tiền, trên góc độ pháp lý, trong trường hợp này, dù cháu C. có tự nguyện hay không thì người làm cháu bé mang thai vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự căn cứ theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này”.

Vụ nữ sinh lớp 7 mang thai tự sinh con: Trường hợp cha đứa bé từ 14-16 tuổi có bị xử lý không? Ảnh 2
Ảnh minh họa.

Đối chiếu với quy định trên thì người có hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với tình tiết định khung tăng nặng “làm nạn nhân có thai”. 

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại Điều 142 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 không thuộc những trường hợp chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Do đó, kể cả trong trường hợp cháu C. và gia đình cháu C. không tố cáo và cùng không có yêu cầu khởi tố, thì người làm cháu C. mang thai sinh con vẫn sẽ bị khởi tố về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự hiện hành với tình tiết định khung tăng nặng “làm nạn nhân có thai” mà không phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại.

“Như vậy, dù người làm nữ sinh có thai dù ở độ tuổi từ 14- 16 tuổi vẫn có thể bị phạt tù từ 12-20 năm, thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ nữ sinh lớp 7 mang thai tự sinh con: Trường hợp cha đứa bé từ 14-16 tuổi có bị xử lý không? Ảnh 3
Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội - Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 – 5 năm”, Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ thêm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự hiện hành, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau: 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Như vụ việc trên, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi giao cấu là 20 năm.

Trước vụ việc trên, luật sư khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con cái nhiều hơn, nhạy cảm hơn về những dấu hiệu con đang bước vào tuổi dậy thì, để có những chia sẻ và quan tâm kịp thời. 

Ngoài ra, nhà trường cũng cần đưa giáo dục giới tính vào chương trình giảng dạy sớm ngay từ cấp tiểu học, để các em có được kiến thức đầy đủ hơn, tự bảo vệ bản thân và giảm thiểu được những hệ lụy đau lòng khi quan hệ tình dục quá sớm.

Trên thực tế, không ít các vụ việc đau lòng như trên xảy ra, nhưng phía gia đình lại giấu giếm để tránh ảnh hưởng đến con cái, danh dự của gia đình… Điều này cũng là một trong những nguồn cơn để các hành vi tương tự khác diễn ra, thậm chí còn để lại những hậu quả nghiêm trọng, đau lòng hơn.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất