Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin mới vụ nam thanh niên đâm tử vong nghệ sĩ nổi tiếng ở Đăk Lăk

Phương Linh
Chia sẻ

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng dùng dao đâm tử vong nam nghệ sĩ dân tộc Ê đê nổi tiếng.

Chiều ngày 19/10, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã ký các quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Giết người”.

Đỗ Quang Mạnh là đối tượng dùng dao đâm chết ông Y Thim Byă (56 tuổi, ngụ buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) vào ngày 7/10 vừa qua.

Được biết, nạn nhân vốn là nghệ nhân từng công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk và là tác giả của ca khúc "Chung dòng sữa mẹ" rất nổi tiếng.

Thông tin mới vụ nam thanh niên đâm tử vong nghệ sĩ nổi tiếng ở Đăk Lăk Ảnh 1
Đối tượng Đỗ Quang Mạnh tại thời điểm bị bắt giữ

Như tin đã đưa, khoảng 14h chiều 7/10, tại khu vực gần ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập xảy ra vụ án mạng. Theo đó, nạn nhân Y Thim Byă bị đâm 2 nhát ở vùng ngực và bụng đã tử vong. 

Tại cơ quan công an, Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) đã khai nhận hành vi giết ông Y Thim Byă.

Thanh niên này khai nhận do đang đi xe máy trên đường thì bị oto vượt mặt nên bực tức rượt theo. Khi dừng lại thì cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Không kiềm chế được cơn nóng giận, Mạnh rút con dao thái lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă.  

Đối tượng Mạnh vừa chấp hành xong án phạt 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích được 3 ngày thì xảy ra sự việc trên.  

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất