Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết ngày 30 Tết Giáp Thìn thế nào?

Thiên An
Chia sẻ

Ngày 9/2 (tức 30 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Thời tiết miền Bắc vẫn chìm trong giá rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/2 (tức 30 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Thời tiết miền Bắc chìm trong giá rét.

Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.  

Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, vùng núi từ 10-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C; Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái: nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. 

Thời tiết ngày 30 Tết Giáp Thìn thế nào? Ảnh 1
Hình minh họa 

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Lai Châu-Điện Biên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm.

Dự báo từ mùng 1-3 Tết, miền Bắc ít mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Trong khi đó, các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất