Sắc màu Cuộc Sống

Thiếu úy biên phòng dùng súng bắn đồng đội đã tự sát

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cụ thể, thiếu úy biên phòng Tạ Quang Đạt cố thủ cùng khẩu AK bên trong trụ sở đến 20h15 tối ngày 15/5 thì nổ súng vào đầu tự sát. 

Liên quan đến vụ thiếu úy biên phòng bắn nhiều người rồi cố thủ trong kho súng, trao đổi với PLO, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, do thiếu úy Tạ Quang Đạt (Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp, Bộ đội Biên phòng Long An) đã tự sát nên lực lượng kỹ thuật pháp y đang khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cụ thể, thiếu úy Đạt cố thủ cùng khẩu AK bên trong trụ sở đến 20h15 tối ngày 15/5 thì nổ súng vào đầu tự sát.

Sau vụ việc, Bệnh viện đa khoa Kiến Tường cho hay đại uý Vũ Hào Hiệp (35 tuổi), Phó đồn biên phòng Bình Hiệp, đã tử vong do mất nhiều máu.

Hiện trường gần Đồn Biên phòng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: FB Cộng đồng Long An

Theo PLO, các nạn nhân khác bị thương đang được điều trị ở bệnh viện gồm: Trần Minh Triết (SN 1981, ngụ xã Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, chiến sĩ bộ đội Biên phòng Đồn biên phòng Bình Hiệp, Bộ đội biên phòng Long An); Phan Văn Lợi (SN 1990, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, người dân) và Vũ Duy Công (SN 1997, người dân).

Theo nhân chứng, chiều nay thiếu úy Đạt có khách nên uống rượu bia, sau đó lời qua tiếng lại với đồng đội dẫn đến mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ xả súng.

Nạn nhân Trần Minh Triết (38 tuổi) với các vết thương ở chân. Ảnh:Zing.vn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết quân nhân gây ra sự việc có bệnh trầm cảm, vừa đi bệnh viện điều trị về. Dấu hiệu bệnh đã có thời gian dài.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất