Sắc màu Cuộc Sống

Siết chặt an ninh ở khách sạn JW Marriott nơi lưu trú của phái đoàn Tổng thống Donald Trump

Tường Bách
Chia sẻ

Ngày 25/2, chỉ còn 2 ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã tăng cường các tổ công tác bảo vệ khu vực Khách sạn JW Marriott, nơi lưu trú của phái đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Ngày 25/2, trước 2 ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội, lực lượng chức năng tăng cường các tổ công tác bảo vệ khu vực Khách sạn JW Marriott, nơi lưu trú của phái đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, vào ngày 24/2, nhiều tổ công binh đã sử dụng thiết bị rà soát bom mìn trong khuôn viên Khách sạn JW Marriott (Hà Nội).

Các mật vụ Mỹ liên tục túc trực bên ngoài khuôn viên khách sạn.

Các lực lượng an ninh của Việt Nam cũng có mặt đầy đủ tại khu vực khách sạn.

Các phóng viên cả trong và ngoài nước phải tác nghiệp bên ngoài tường rào của khách sạn.

Trước đó, vào chiều 19/2, một nhóm mật vụ của Mỹ đến Việt Nam tiền trạm tại khách sạn Marriott, nơi có thể là điểm trú chân của Tổng thống Donald Trump khi tới Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới.

Cảnh sát cơ động gác quanh khách sạn.

Phóng viên, báo chí có mặt để thông tin những sự kiện mới nhất liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Được biết, bên cạnh việc rà soát an ninh quanh khuôn viên khách sạn, một tổ an ninh tại điểm cao cũng liên tục dùng ống nhòm quan sát các hướng quanh khách sạn.

Trước đó, vào ngày 23/2, vận tải cơ Boeing C-17 Globemaster III của Không lực Mỹ từ Yokota (Nhật Bản) đã đưa hai ô tô bọc thép Cadillac One cùng 2 chiếc Chevrolet Suburban, hàng chục nhân lực trong đội hộ tống Tổng thống Mỹ đến Hà Nội.

Những ngày này, lực lượng cơ động hoạt động hết công suất để Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tốt đẹp.

Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng quanh khu vực khách sạn.

Mật vụ Mỹ có mặt trong khuôn viên khách sạn.

Chia sẻ

Bài viết

Tường Bách

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất